![]() |
Toàn bộ tầng 2 của dãy nhà tụt xuống tận mặt đất. Ảnh: Thế Lượng |
Thầy, trò phải… học nhờ
Tháng 9/2024, cơn bão số 3 (bão Yagi) đã gây ra sự cố sạt lở đồi đất phía sau công trình xây dựng Trường THCS Lâm Phú, huyện Lang Chánh. Từ đó, trường phải đóng cửa, sơ tán học sinh và giáo viên đi học nhờ nơi khác.
Ông Lê Danh Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Lâm Phú cho biết, trường có 8 lớp, với 260 học sinh. Sau khi xảy ra sự cố sập trường, nhà trường phải chuyển học sinh đi học nhờ ở 2 khu của Trường Tiểu học, 1 khu cách gần 8km và 1 khu cách 500m.
“Việc đi học nhờ phòng học cấp tiểu học là không phù hợp với học sinh THCS. Lý do, học sinh phải ngồi học trong không gian chật chội. Bên cạnh đó, giáo viên phải “chạy sô” giữa 2 khu trong buổi nên rất vất vả. Từ khi chuyển đến địa điểm mới, nhiều học sinh phải di chuyển quãng đường tới 12km”, Hiệu trưởng Trường THCS Lâm Phú chia sẻ.
Trường THCS Lâm Phú có 15 cán bộ, giáo viên thì 6 người có nhà ở cách trường từ 30 - 45km. Do không có nhà công vụ nên giáo viên phải di chuyển quãng đường rất xa để đến trường dạy học.
“Do không thể ở nhà công vụ của trường được nữa, mọi người phải đi về trong ngày. Đặc biệt, từ khi phải sơ tán đến nơi mới nên mọi thứ đều thiếu thốn, gây nên tâm lý nặng nề cho đội ngũ giáo viên nhà trường”, ông Lê Danh Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Lâm Phú nói.
Thầy Phạm Hùng Tiến, giáo viên Trường THCS Lâm Phú, có nhà ở xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (cách trường 45km) nói rằng: “Từ khi trường bị sập, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy.
Những ngày trời nắng ráo còn đỡ khổ, gặp hôm nào trời mưa thì vất vả vô cùng. Không chỉ giáo viên, mà học sinh cũng cơ cực vì nhiều em phải đi xa, đến lớp học trong phòng của trường tiểu học không đúng quy chuẩn nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học”.
![]() |
Dãy nhà lớp học 2 tầng Trường THCS Lâm Phú (Lang Chánh, Thanh Hóa) bị sập. Ảnh: Thế Lượng |
“Loay hoay” bài toán khắc phục!
Sau khi trường bị sập do thiên tai, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình huống khẩn cấp, đồng thời giao UBND huyện Lang Chánh, các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại... để hỗ trợ kinh phí khắc phục, đảm bảo ổn định lâu dài.
Ông Phạm Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Phú cho hay, khi các ngành chức năng lên khảo sát, đánh giá để khắc phục, thì phát hiện phía trên đồi bị sạt lở có hàng trăm ngôi mộ được an táng ở đó. Vì vậy, lãnh đạo xã Lâm Phú đã đề nghị đoàn công tác khảo sát một khu đất mới bằng phẳng, cách địa điểm trường bị sạt lở khoảng 300m.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Lâm Phú, ví trí đất này trước kia được quy hoạch cho hoạt động văn hóa. Sau khi Trường THCS Lâm Phú bị sạt lở, địa phương đã đề nghị các cấp có thẩm quyền chuyển đổi thành đất dành cho giáo dục.
“Khu đất này nằm cạnh nhà văn hóa bản Cháo, rất bằng phẳng, không vướng mồ mả, xây dựng trường học rất thuận lợi. Thế nhưng, không hiểu vì sao cấp trên vẫn chưa thống nhất để có phương hướng cụ thể”, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Phú Phạm Văn Nhị nói.
Làm việc với Báo GD&TĐ, ông Phạm Hùng Sâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh cho biết, sau khi xảy ra sự cố sập Trường THCS Lâm Phú, UBND huyện Lang Chánh đã báo cáo về tỉnh Thanh Hóa, đề nghị hỗ trợ phương án khắc phục.
Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cùng UBND huyện Lang Chánh khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại, tìm phương án khắc phục.
“Tuy nhiên, sau khi khảo sát, đánh giá hiện trường, một số ngành cấp tỉnh không đồng ý phương án xây mới ngôi trường ở vị trí mặt bằng mà xã Lâm Phú và huyện Lang Chánh đề xuất”, ông Phạm Hùng Sâm thông tin.
![]() |
Mái taluy dương phía sau ngôi trường sạt đất xuống với khối lượng rất lớn. Ảnh: Thế Lượng |
Cũng theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh, ngày 16/12/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản yêu cầu UBND huyện Lang Chánh thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát, xác định nguyên nhân sạt lở, ảnh hưởng công trình. Đồng thời lựa chọn phương án xử lý phù hợp, tránh lãng phí trong đầu tư, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
“Đơn vị tư vấn đã có kết luận. Chúng tôi đã làm tờ trình gửi Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét. Khi Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, huyện sẽ tiến hành xử lý vấn đề trong thời gian sớm nhất”, ông Phạm Hùng Sâm nói.
Được biết, sau khi Trường THCS Lâm Phú bị sập, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xây dựng, phê duyệt, triển khai trên thực tế phương án trọng điểm phòng, chống thiên tai sạt lở đồi đất khu vực Trường THCS Lâm Phú.
Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn vốn cùng với đối ứng của tỉnh Thanh Hóa sớm đầu tư xây dựng Trường THCS Lâm Phú để thầy trò nhà trường có nơi dạy và học kiên cố.
Công trình Trường THCS Lâm Phú có tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng, do UBND huyện Lang Chánh làm chủ đầu tư. Công trình gồm 1 dãy nhà lớp học 2 tầng (8 phòng).
|
Tác giả: Thế Lượng
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn