Giáo dục

Vụ học sinh bị miệt thị, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra

Liên quan đến vụ học sinh bị miệt thị, đánh đập dã man, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Cụ thể, trả lời báo Giao thông sáng 30/12, Thượng tá Nguyễn Xuân Phong, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, Công an TP đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường xác minh, điều tra làm rõ vụ việc học sinh bị miệt thị, đánh dập dã man tại cơ sở dạy kèm học sinh số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Cô giáo dạy thêm tại nhà đánh học sinh ở Ninh Thuận. Ảnh: Infonet

Thượng tá Nguyễn Xuân Phong cho biết, người phụ nữ có hành động được cho là miệt thị, đánh đạp dã man học sinh là bà Phan Trần Linh Thu (SN 1968, có hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang -Tháp Chàm).

Làm việc với cơ quan công an, bà Thu khai nhận, mực đích đánh để các cháu chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo Infonet, ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận cho biết, bà Thu không phải cô giáo.

"Khi tôi hỏi người phụ nữ này về quá trình dạy học và các bằng cấp sư phạm hay không thì bà Thu nói vòng vo và cho biết trước kia do gây lộn với chồng đã đốt hết giấy tờ. Tôi đã chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra ngay và không để tái diễn sự việc này", ông Khải cho hay.

Như tin tức đã đưa, báo chí đã phản ánh về việc học sinh bị đánh đập, miệt thị trong một lớp dạy thêm tại Ninh Thuận.

Theo clip, hàng loạt hình ảnh một phụ nữ đứng lớp nhiều lần dùng thước, dép, thậm chí là tay để đánh, tát các em học sinh nhỏ tuổi. Chưa hết, giáo viên này còn dùng lời lẽ miệt thị những em học sinh đang tuổi non nớt. Ngoài ra, người phụ nữ này còn thường xuyên đánh học sinh, khiến cho nhiều bộ phận trên cơ thể các em học sinh như: tay, mặt, mông,…bị đau đớn, chân ê ẩm, đứng run lẩy bẩy tại lớp học.

Được biết, bà Thu mở lớp dạy kèm cho các cháu học sinh tiểu học và có thu phí từ năm 2017 đến nay.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok