Nhân ái

Vợ chồng nghèo có con bị mù và bại não

Vợ chồng anh Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi) và chị Phạm Thị Mận (36 tuổi, ở thôn 4, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có 3 người con thì 2 người bị bệnh rất nặng về mắt; trong đó có một cháu bị mù cả 2 mắt và bại não, phải nằm liệt một chỗ.

Năm 2019, anh Khánh bị tai nạn giao thông gãy xương cổ, rách da mặt. Sau nhiều thời gian điều trị, mặc dù đã tạm ổn định nhưng sức khỏe của anh bị yếu, không thể làm công việc nặng. Mọi gánh vác trong gia đình đều do một tay chị Mận đảm nhận. Con trai đầu của anh chị, cháu Nguyễn Công Vinh, năm nay 7 tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 9kg (ảnh). Từ khi mới sinh ra, 2 mắt của cháu Vinh không mở được, gia đình đưa cháu đi Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và Bệnh viện Mắt Trung ương chữa trị. Trải qua 3 lần phẫu thuật, mặc dù giữ được 2 mắt nhưng cháu Vinh vẫn không thể nhìn thấy gì, đến nay thì mù hoàn toàn. Khoảng giữa năm 2017, Vinh lên cơn động kinh và bị bại não, dù đã được đưa đi nhiều nơi chữa trị nhưng không có kết quả.

Người con thứ 3 của anh chị là Nguyễn Ngọc Hải (sinh tháng 10-2022). Khi cháu Hải được gần 4 tháng, gia đình phát hiện mắt của cháu không có phản ứng nên đưa đi bệnh viện thăm khám. Hai vợ chồng như chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán cháu bị rung giật nhãn cầu, glôcôm thứ phát và một số bệnh về mắt khác, mắt trái mù hẳn. Tháng 3-2023, cháu Hải đã được phẫu thuật mắt phải để giữ mắt, nhưng đến nay mắt đang tụ máu đông, chưa có phản ứng và chưa thể nhìn được. Hiện nay, cháu Hải cũng đang có nguy cơ bị mất thính giác cả 2 tai.

Cuộc sống gia đình anh Khánh, chị Mận chủ yếu dựa vào tiền bảo trợ xã hội 700.000 đồng/tháng của cháu Vinh và hơn 2 sào ruộng lúa. Hàng ngày, chị Mận phải đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy; còn anh Khánh thi thoảng đi chăn trâu thuê. Lâu nay, để có tiền chữa bệnh cho chồng và các con, chị Mận vay mượn của người thân, xóm giềng, ngân hàng khoảng 150 triệu đồng nhưng chưa biết xoay xở ở đâu ra để trả.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-20.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok