![]() |
Tàu thuyền neo đậu tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh tư liệu: Nguyễn Nam/TTXVN |
Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó, hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền, quản lý chặt chẽ tại nơi neo đậu, tránh trú đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Tuyệt đối không nổ máy động cơ khi đã neo đậu, kiên quyết không để người ở lại trên các phương tiện khi bão đổ bộ.
Các địa phương, đơn vị giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho các tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Chủ tịch UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong việc tổ chức cấm biển, dẫn tới thiệt hại về người và tài sản.
Cũng trong chiều 23/8, đại diện Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 3 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - đơn vị vận hành hồ Cửa Đạt cho biết từ 14g chiều, đơn vị bắt đầu vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Lưu lượng xả dự kiến tăng từ 1.200 m3/s đến 2.500 m3/s và có thể được điều chỉnh tăng giảm tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ trong những ngày tới.
Lãnh đạo các nhà máy thuỷ điện và cơ quan quản lý hàng trăm hồ đập thuỷ lợi lớn nhỏ ở Thanh Hoá cũng được Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu theo dõi sát lượng nước đổ về từ thượng nguồn để vận hành xả lũ khi cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, tránh tác động đến đời sống người dân vùng hạ du.
Tác giả: Hoa Mai
Nguồn tin: Báo Tin Tức