Thể thao

U23 Thái Lan quyết 'soán ngôi' Việt Nam ở giải Đông Nam Á

HLV Issara Sritaro của đội tuyển xứ chùa Vàng khẳng định quyết tâm vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

U23 Thái Lan quyết vô địch giải U23 Đông Nam Á.


Sau SEA Games 32, bóng đá Đông Nam Á sẽ tiếp tục sôi động với giải U23 Đông Nam Á 2023 (AFF U23 Championship) tại Thái Lan từ ngày 17/8 đến 26/8 tới.

U23 Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch. Năm 2022, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch giải đấu dù không có được lực lượng mạnh nhất.

Tại U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam được dẫn dắt HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn và đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch làm quà tặng người hâm mộ đồng thời khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam ở đấu trường khu vực dù đối diện nguy cơ không có được lực lượng mạnh nhất.

Ngược lại với đoàn quân áo đỏ, U23 Thái Lan có được lực lượng tốt nhất cho giải đấu trên sân nhà. Chia sẻ mới đây, HLV Issara Sritaro của đội tuyển xứ chùa Vàng khẳng:

"Tôi xin cảm ơn tất cả các CLB đã tạo điều kiện cho các cầu thủ được tập trung cùng U23 Thái Lan lần này. Chúng tôi hiểu rằng tất cả các CLB đang trong giai đoạn bắt đầu mùa giải mới và giải U23 Đông Nam Á không được tổ chức theo lịch của FIFA

Do đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Điều quan trọng là trong thời gian còn lại, chúng ta phải rèn luyện các cầu thủ sẵn sàng thi đấu, từ đó tạo động lực tinh thần và chọn lọc nhân tố cho Vòng loại U23 châu Á 2024.

Chúng tôi có khoảng 1 tuần để chuẩn bị trước trận ra quân ngày 17/8. U23 Thái Lan cũng sẽ có 1 trận giao hữu trước khi bước vào giải U23 Đông Nam Á 2023.

Với lợi thế chủ nhà, U23 Thái Lan đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch. Chúng tôi sẽ đánh giá toàn cảnh, tập trung từng trận một và cố gắng hết sức để đi đến trận chung kết và lên ngôi".

Trước khi giải đấu khởi tranh, U23 Thái Lan sẽ có trận đấu giao hữu với Bahrain. Trận so tài sẽ diễn ra theo hình thức đấu tập kín để tránh lộ chiến thuật của cả hai bên.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam cũng sẽ giao hữu với Bahrain trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2023. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 15/8 trên đất Thái Lan.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Thái Lan nằm ở bảng A với Myanmar, Campuchia và Brunei. U23 Việt Nam nằm ở bảng C với Philippines và Lào.

U23 Việt Nam có lực lượng nòng cốt là các cầu thủ U20 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Hiện tại, lịch thi đấu chính thức của giải cũng đã được LĐBĐ Đông Nam Á công bố.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C với 2 đối thủ là Lào và Philippines. Ở trận ra quân vào ngày 20/8, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp Lào vào lúc 16h00. Đến ngày 22/8 vẫn vào lúc 16h00, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận còn lại ở vòng bảng gặp Philippines.

Giải U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 26/8 tại Thái Lan trong khi V-League sẽ kết thúc vào ngày 27 còn giải hạng Nhất là ngày 26/8. Việc có sự chồng chéo về thời gian của các giải đấu đang khiến cho U23 Việt Nam khó có được lực lượng mạnh nhất ở giải đấu này.


Tác giả: Ruby

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok