Pháp luật

Tuyên tử hình con nghiện mua bán 2kg ma túy

Đang chờ để giao 2kg ma túy cho “đối tác”, Hận bị lực lượng công an bắt quả tang cùng tang vật, tòa tuyên án tử hình.

Ngày 23/3, TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Trường Hận (37 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, qua bạn bè giới thiệu, Lê Trường Hận biết người phụ nữ tên Ny (không rõ nhân thân, lai lịch) có bán ma túy. Ngày 22/11/2021, Hận điện thoại liên lạc với Ny hỏi mua 2kg ma túy đá với giá 380 triệu đồng nhưng xin nợ, khi nào bán hết ma túy sẽ trả.

15h30 ngày 24/11/2021, Ny liên lạc với Hận, hẹn đến khu vực gần bãi tắm Xuân Thiều, đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng để nhận ma túy do người của Ny giao.

17h cùng ngày, Hận đến địa điểm trên gặp nam thanh niên và nhận túi ny long chứa 2kg ma túy đá. Hận bán cho nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 400 triệu đồng nhưng khi thử, thanh niên này nói ma túy không đạt chất lượng nên không mua.

Lê Trường Hận tại phiên xét xử.

Hận mang ma túy về phòng trọ số 1 Nguyễn Thị Thập, Đà Nẵng rồi liên hệ với Ny để trả lại, được Ny đồng ý.

13h ngày 25/11/2021, Hận chạy xe máy đến đường Điện Biên Phủ để chờ trả lại 2kg ma túy cho Ny thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình điều tra, ban đầu Hận thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng sau đó thay đổi lời khai, chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại tòa, Hận tiếp tục quanh co chối tội.

Lê Trường Hận có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” là con nghiện ma túy.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Trường Hận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: tử hình , ma túy , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok