Trong tỉnh

Triệt xóa 3 điểm mua bán trái phép ma túy ngày giáp Tết

Sau khi hết thời gian cai nghiện trở về địa phương, 3 đối tượng Hồ Đình Đạt, Nguyễn Trọng Nam và Nguyễn Văn Thà đã móc nối với nhau để hoạt động mua bán trái phép ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Ngày 17/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thành phố Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xóa 3 điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng sau cai nghiện, Công an TP Thanh Hóa phát hiện một số đối tượng sau khi trở về từ các Trung tâm cai nghiện ma túy có biểu hiện câu kết với nhau để hoạt động mua bán ma túy. Trước tình hình này, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động lập án đấu tranh, triệt xóa.

Qua điều tra, xác minh, khoảng 16 giờ 30 ngày 5/1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Trường Thi và Công an phường Đông Vệ bắt quả tang Nguyễn Trọng Nam (SN 1981, trú tại 132 phố Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) đang tàng trữ trái phép 0,333g heroine.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Đình Đạt (SN 1988) ở thôn Tế Độ, xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đạt, Công an đã thu giữ 15,99g heroin và 0,36g ma túy tổng hợp.

Cùng với việc đấu tranh, bắt giữ đối tượng Hồ Đình Đạt, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thà (SN 1991, trú tại thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thà, Công an thu giữ 1 túi heroin với trọng lượng 18,31g.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận quen nhau trong quá trình cai nghiện ma túy. Sau khi hết thời gian cai nghiện về địa phương, 3 đối tượng đã móc nối với nhau để hoạt động mua bán trái phép ma túy.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tùng Anh

Nguồn tin: congly.vn

  Từ khóa: Thanh Hoá 24h , triệt xóa , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok