Xã hội

Trên đường ra Huế, nữ sinh ở Quảng Nam bị tai nạn thương tâm

Trên đường điều khiển xe mô tô ra Huế, em T. không may bị tai nạn dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h50 ngày 17/9, tại Km 840+800 QL1, thuộc phường Phú Bài, Tx.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, em Dương Thị Diệu T., SN 2004, trú tại phường Vĩnh Điện, Tx.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam điều khiển xe mô tô mang BKS: 92N1 - 2240 lưu thông hướng Đà Nẵng đi Tp.Huế khi đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe mô tô mang BKS: 53Y1 - 3381 do anh Trần Thanh N., SN 1985, trú tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền điều khiển chở sau anh Trần Minh S., SN 1989, trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền lưu thông từ đường dân sinh (tự phát ở khu quân đội) ra QL1 1 khiến em T. ngã xuống đường.

Ngay sau đó, xe ô tô tải mang BKS: 29H - 537.51 do anh Mai Văn S., SN 1993, trú tại Duy Phú, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều khiển lưu thông cùng chiều với em T. từ phía sau dẫn đến xe ô tô mang BKS: 29H -537.51 cán qua người em T.

Hậu quả, em T. bị thương nặng rồi tử vong ngay sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của em T. đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Ngô Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Điện, Tx.Điện Bàn cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình em T. tổ chức lo hậu sự.

"Hoàn cảnh gia đình em T. rất khó khăn, em T. ở với mẹ, công việc của mẹ em T. không được ổn định. Em T. thi đậu ngành ngôn ngữ Anh ở Huế, sáng nay khi T. đi ra Huế thì không may xảy ra sự cố", ông Hải chia sẻ thêm.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok