Trong tỉnh

Tranh giành "tay vịn" hát karaoke, 2 nhóm thanh niên đập chai bia hỗn chiến

Tới quán karaoke hát, giữa nhóm của Nguyễn Đình Hiếu và một nhóm khác đã xảy ra mâu thuẫn, tranh giành "tay vịn" nên Hiếu đã đập vỡ chai bia, gây thương tích cho một người

Ngày 3-8, tin từ Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang củng cố hồ sơ để làm rõ một vụ đánh nhau xảy ra tại quán karaoke Viết Hằng tại khu phố 5, thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa).

Nguyễn Đình Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quan Hóa

Theo kết quả điều tra, tối ngày 17-7, nhóm của Nguyễn Đình Hiếu (SN 1997; ngụ bản Chiềng, xã Nam Đồng, huyện Quan Hóa) gồm 4 người, gặp nhóm của Nguyễn Hữu H. (SN 1993; ngụ khu 1, thị trấn Hồi Xuân) cùng 3 người khác tại quán karaoke trên.

Tại đây, do tranh giành nữ nhân viên trong quán karaoke nên hai bên đã xảy ra xô xát, lao vào hỗn chiến. Nhóm của Hiếu dùng tay chân đánh vào người H. Lúc này, Hiếu đập vỡ một chai bia xuống bàn và dùng mảnh vỡ của chai bia tấn công vào vùng ngực của H..

Hậu quả, khiến H. bị thương và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, nhóm của Hiếu bị thương tích nhẹ.

Công an huyện Quan Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Hiếu và cùng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: tay vịn , hát karaoke , hỗn chiến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok