Pháp luật

TP Đà Nẵng: Người đàn ông vận chuyển ma túy thuê lĩnh án 20 năm tù

Ngày 2/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Bảo Quốc (48 tuổi), ở TP Hồ Chí Minh về tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy'.

Quang cảnh xét xử bị cáo Trần Bảo Quốc tại TAND TP Đà Nẵng. Ảnh: CV.

Theo bản cáo trạng, lúc 17h ngày 11/10/2024, một đối tượng tên Tom (chưa rõ lai lịch) đã liên hệ với Trần Bảo Quốc qua ứng dụng Telegram, đề nghị thuê Quốc vận chuyển ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng để giao cho một người tên Lễ. Thỏa thuận miệng giữa hai bên thống nhất số tiền công là 40 triệu đồng, với điều kiện sau khi giao hàng xong mới được thanh toán.

Trong tối cùng ngày, Tom thông báo vị trí cất giấu “hàng” là một túi ni lông màu đỏ, đặt tại chân cầu Tạ Quang Bửu, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Quốc nhanh chóng tới điểm hẹn, lấy gói ma túy rồi mang về giấu tạm tại một bãi đất trống gần khu chung cư nơi mình sinh sống thuộc phường 5, quận 8.

Để thực hiện hành trình ra Đà Nẵng, khoảng 20h tối 11/10/2024, Quốc gọi điện thuê anh Lê Văn Tuấn (37 tuổi), ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là tài xế chạy dịch vụ Grab, chở bằng ô tô từ TP Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng với giá 9 triệu đồng.

Đến 22h30’ cùng ngày, anh Tuấn điều khiển xe ô tô BKS: 70E-003.xx đến đón Quốc tại Chung cư Him Lam Nam Khánh, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Trước khi lên xe, Quốc đã ra bãi đất trống lấy gói ma túy mang theo, cất giấu kỹ lưỡng trong hành lý.

Hành trình kéo dài xuyên đêm, đến khoảng 20h ngày 12/10/2024, khi xe đi đến Km 23+500 trên quốc lộ 14B, đoạn qua TP Đà Nẵng, lực lượng Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gói ma túy mà Quốc mang theo. Tại đây, Quốc khai nhận đó là ketamin và “nước vui” đang trên đường vận chuyển đi giao.

Kết quả giám định cho thấy, tổng khối lượng ma túy thu giữ gồm 1.148,448 gam Ketamine; 19,629 gam Methaphetamine và 22,827 gam MDMA. Đây đều là các chất ma túy nằm trong danh mục cấm tuyệt đối sử dụng vì tính gây nghiện và mức độ nguy hiểm cao, thường xuất hiện tại các tụ điểm bar, club trá hình.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Bảo Quốc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quốc cho biết bản thân từng vào tù về các tội “Cướp giật tài sản”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, không có nghề nghiệp, cuộc sống bấp bênh nên chấp nhận vận chuyển ma túy vì món tiền công “hấp dẫn”.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng nhận định hành vi của bị cáo Quốc là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện có tổ chức, xuyên tỉnh, phương thức tinh vi và nhằm trục lợi cá nhân bất chấp hậu quả pháp lý, tác động tiêu cực đến trật tự an toàn xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Bảo Quốc mức án 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tác giả: Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok