Sáng 15/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; việc thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính; kết quả tình hình kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu năm; việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc (Ảnh: Thành Cường) |
Tham gia buổi làm việc có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang.
Cùng dự có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nguyễn Khắc Định; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (Ảnh: Thành Cường) |
Báo cáo Tổng Bí thư và đoàn công tác, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, dự kiến địa phương hoàn thành 19/21 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, 2 chỉ tiêu cần phải tiếp tục nỗ lực thực hiện; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2024 đạt 7,89%; Quy mô GRDP năm 2024 đạt 216,9 nghìn tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần năm 2020, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành. GRDP bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng.
Trong 3 năm (2022 - 2024), Nghệ An liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Riêng về chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 16.000 căn, đạt 76,5% mục tiêu giai đoạn 2023 - 2025; các chính sách đối với người có công và an sinh xã hội thường xuyên được chăm lo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục nâng lên.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai toàn diện đồng bộ: Thực hiện kịp thời việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp. Tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở vùng đồng bào có đạo, vùng sâu, vùng xa và trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.
![]() |
Các đại biểu Trung ương tại cuộc làm việc (Ảnh: Thành Cường) |
Đóng góp ý kiến tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương bày tỏ ấn tượng, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là về thu ngân sách, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Chương trình xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho người dân; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng...
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về một số tồn tại, hạn chế liên quan đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, quy hoạch cảng nước sâu, phát triển trục đường Vinh - Cửa Lò...
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Ảnh: Thành Cường) |
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong những năm gần đây. Đặc biệt, từ một vùng trũng về thu hút đầu tư FDI, Nghệ An đã nhiều năm liền đứng trong Top 10 của cả nước.
Tổng Bí thư tin tưởng đây sẽ là nền tảng để Nghệ An hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện. Tổng Bí thư đặc biệt ấn tượng với mô hình xã không có tội phạm và địa bàn 27 xã biên giới sạch về ma tuý mà Nghệ An đã xây dựng hiệu quả thời gian qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ ra những điểm nghẽn, vướng mắc của Nghệ An thời gian qua: quy mô GRDP dù đứng thứ hạng cao nhưng tỉnh vẫn chưa cân đối được thu chi ngân sách; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao hơn bình quân chung cả nước, công tác giảm nghèo chưa thực chất và bền vững; nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy tương xứng; chính sách địa phương về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn chưa đủ hấp dẫn.
Tổng Bí thư đề nghị Nghệ An phải xác định rõ: phải lấy khoa học công nghệ, tri thức, đổi mới mạnh mẽ thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và tiềm năng thế mạnh của con người xứ Nghệ để tạo động lực bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.
Khi đã hoàn thành mục tiêu tỉnh khá mà Bác Hồ giao, cần tiếp tục phấn đấu cao hơn nữa. Tổng Bí thư cũng lưu ý trách nhiệm của Nghệ An trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, đó là phải có tư duy rất mới khi sắp xếp, vận hành các xã mới.
Về Đại hội Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt lưu ý công tác tổ chức, chất lượng nhân sự. Nhân sự cho đại hội phải có khát vọng, trách nhiệm lớn, tư duy rất mới…Để Nghệ An có thể phát triển vượt bậc, Tổng Bí thư cho rằng tỉnh trước hết phải đột phá về tư duy và thể chế phát triển.
Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn
Nguồn tin: giadinhonline.vn