Du lịch

Tới Bồ Đào Nha, phải đặt chân đến thị trấn Sintra đẹp như cổ tích

Rời xa cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ và đi đến thị trấn tuyệt đẹp như bước ra từ cổ tích bạn sẽ có những trải nghiệm khó quên.

Các lâu đài, cung điện và dinh thự

Sintra được xem là viên ngọc về kiến trúc của Bồ Đào Nha. Nơi đây có rất nhiều lâu đài, cung điện và các tu viện cổ xưa tuyệt đẹp. Tới Sintra, bạn không thể không ghé qua cung điện Pena, lâu đài Quinta da Regaleira, cung điện Monserrate.

Ngoài ra, du khách có thể đi bộ, ngắm nhìn các ngôi nhà nguy nga dọc theo con đường ở trung tâm thị trấn.

Vườn bí mật

Các lâu đài và dinh thự của Sintra là nơi có những khu vườn ngoạn mục. Lâu đài Quinta da Regaleira có hệ thống hồ phun nước, công viên, hang động, đường hầm.

Bạn sẽ có cơ hội đi tản bộ qua những tán rừng, chiêm ngưỡng thực vật, cây cối như dương xỉ, hoa cỏ nếu như đặt chân tới cung điện Monserrate.

Những cánh rừng

Ngoài khung cảnh tuyệt đẹp và kiến trúc đồ sộ, thị trấn Sintra còn có những cánh rừng cổ thụ trải dài triền đồi. Tới đây bạn sẽ như bước vào khung cảnh cổ tích đẹp mơ màng.

Thị trấn thời trung cổ quyến rũ

Sintra được xem là nơi khởi nguồn những kiến trúc lãng mạn châu Âu. Các quán cà phê và nhà hàng với những bậc thang bằng cây xanh phủ đầy góc và các cửa hàng lưu niệm trên những con đường chính cũng không lấy đi nét quyến rũ đẹp như tranh vẽ. Nhiều món quà lưu niệm, như ví tiền xu và gạch azulejo chỉ làm cho khung cảnh trở nên thú vị hơn mà thôi.

Tác giả: Ngọc Huyền

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok