Giáo dục

Toàn bộ học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương được về nhà cách ly

“109 trường hợp tại Trường Tiểu học Xuân Phương đã được lấy mẫu vào mùng 1 Tết (12/2), tất cả đều có kết quả âm tính. Sáng 14/2, quận sẽ đưa các trường hợp này về địa phương cách ly”.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường thông tin tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội, diễn ra chiều 13/2 (tức mùng 2 Tết).

Trường Tiểu học Xuân Phương - địa điểm cách ly tập trung đặc thù tạm thời tại địa bàn quận Nam Từ Liêm


Liên quan khu cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường thông tin, 15 học sinh và 13 phụ huynh lấy mẫu xét nghiệm lần 3 vào ngày 29 Tết, tất cả đều âm tính nên đã được về cách ly tại nhà. Còn lại 109 trường hợp học sinh, phụ huynh, giáo viên, người phục vụ đã được lấy mẫu mùng 1 Tết, tất cả đều âm tính, sáng 14/2, quận sẽ đưa tất cả về địa phương cách ly.

Đối với chung cư Garden Hill (99 Trần Bình), Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường cho biết, ngày 11/2, quận đã phối hợp với CDC Hà Nội lấy 33 mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính. Cả 2 tòa A-B chung cư Garden Hill có 844 trường hợp, tất cả đều âm tính. Ngày 14/2, quận tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2; đồng thời, sẽ dần dỡ bỏ phong tỏa khu vực này. Tại khi vực phố Duy Tân (phường Mỹ Đình 2) cũng chưa phát hiện thêm trường hợp nào mắc Covid-19.

“Ngày 30 Tết, quận đã đến hỗ trợ, tặng quà cho 375 hộ dân ở chung cư Garden Hill và các trường hợp cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương, người dân đều phấn khởi, yên tâm cách ly phòng dịch trước sự quan tâm của TP. Trong thời gian đón Tết tại Trường Tiểu học Xuân Phương, Khu cách ly đã được chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, thực phẩm để người được cách ly đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn. Tất cả các trường hợp cách ly sau khi kết thúc được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng để về nhà ăn Tết” - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm thông tin.

Liên quan ltrường hợp bệnh nhân 2009 khai báo y tế không chính xác, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, ngoài xử phạt hành chính 15 triệu đồng, quận tiếp tục xem xét, hoàn thiện hồ sơ theo chỉ đạo của thành phố. Vừa qua, quận cũng đã xử phạt 56 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 102 triệu đồng.

Thực hiện quyết định của UBND TP Hà Nội về việc trưng dụng thành lập khu cách ly tập trung tại Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm đã huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh và chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp đón công dân vào cách ly.

Qua rà soát các trường hợp đi từ Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng dịch khác về địa bàn quận, hiện đã hoàn thành rà soát toàn bộ được 697 người, đã lấy 697 mẫu xét nghiệm, phát hiện 4 mẫu dương tính (ca bệnh 1694, 1814, 1815, 1825).

Tác giả: HỒNG THÁI - CÔNG THỌ

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok