Trong tỉnh

Tỉnh yêu cầu dừng, doanh nghiệp vẫn cho tàu rầm rộ hút cát

Dù tỉnh Thanh Hóa đã tạm dừng triển khai dự án, nhưng doanh nghiệp Hùng Hai vẫn cho tàu rầm rộ hút cát, khiến người dân địa phương bất bình

Phản ánh tới Báo Người Lao Động, nhiều hộ dân thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết thời gian qua, người dân trong thôn rất bất bình, "mất ăn, mất ngủ" lo bờ bãi, nhà cửa bị sạt lở khi doanh nghiệp tư nhân Hùng Hai (DN Hùng Hai) cho tàu rầm rộ hút cát trở lại trên khu vực suối Khe Me.

Hình ảnh tàu hút cát rầm rộ trên suối Khe Me, thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa được phóng viên ghi lại ngày 28-5

Lo bờ bãi sạt lở, trôi theo suối

Người dân cho biết, tháng 3-2022, DN Hùng Hai đã lợi dụng việc triển khai phương án phát quang, nạo vét trục tiêu từ cầu tràn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân (xã Thanh Tân) cho tàu tới hút cát rầm rộ mang đi bán khiến bờ bãi trồng màu của người dân bị sạt lở, cuốn trôi đất đai hoa màu. Sau đó, người dân đã làm đơn phản ánh tới các cấp chính quyền. Tháng 5-2023, UBND tỉnh Thanh Hóa ra văn bản tạm dừng thi công, yêu cầu kiểm tra lại các trình tự, thủ tục đảm bảo đúng quy định pháp luật, đến khi nào người dân ủng hộ mới được tiếp tục triển khai phương án.

Tuy nhiên, đến nay dù đa phần người dân không đồng ý, thế nhưng DN Hùng Hai vẫn ngang nhiên mang tàu ra khu vực suối Khe Me để hút cát, mặc cho người dân ra sức phản đối, trong khi chính quyền không thực sự quyết liệt, thậm chí "lờ đi" cho DN hút cát.

Khi thấy PV tới ghi nhận thực tế, 2 tàu hút cát đã kéo vòi lên tàu rồi chạy về phía hạ lưu (khu vực gần cầu Thanh Tân). Ảnh chụp trưa 28-5

Ghi nhận thực tế sáng ngày 28-5, trên suối Khe Me có 2 tàu đang cắm vòi hút cát dưới lòng suối. Khi nhận thấy sự xuất hiện của phóng viên, 2 tàu đã nhanh chóng kéo vòi lên tàu rồi di chuyển về khu vực tập kết gần cầu Thanh Tân. "Nhiều ngày nay họ mang tàu ra giữa lòng suối rồi cắm vòi hút cát, người dân chúng tôi ra xua đuổi họ cũng không chịu rời đi, nay thấy báo chí chúng mới rút nhanh như thế"- ông Tô Thanh Minh (thôn Hợp Nhất) bức xúc.

Theo ông Minh, ông Nguyễn Đình Đắc, bà Đậu Thị Huế và nhiều người dân thôn Hợp Nhất, người dân trong thôn chỉ có ít đất màu dọc 2 bên suối Khe Me để canh tác. Thế nhưng, kể từ ngày DN Hùng Hai về thực hiện phương án phát quang, nạo vét suối Khe Me, đất bãi bồi bắt đầu sạt lở, đe dọa tới đời sống của bà con. Trong đó, có hộ ông Nguyễn Công Thành đã bị tàu hút cát gây sạt lở khoảng 1 ha đất hoa màu.

"Nói là dự án phát quang, nạo vét lòng suối, nhưng kể từ khi được tỉnh cho triển khai, dự án chưa làm được gì mà chủ yếu đi tìm chỗ nào có cát để hút. Cứ đà này, chẳng mấy chốc nữa bãi bồi của chúng tôi bị hút tan tành, mất đất canh tác, ảnh hưởng tới nhà cửa. Nên bà con chúng tôi mong chính quyền xem xét, cho dừng hẳn dự án này"- ông Đắc nói.

Người dân thôn Hợp Nhất (xã Thanh Tân) phản ánh với phóng viên về việc tàu hút cát ngang nhiên hoạt động, trong khi người dân không đồng tình cho tiếp tục triển khai dự án

Trong khi đó, theo bà Đậu Thị Huế, dự án nói là khơi thông dòng chảy cho bà con, nhưng thực chất đây không phải là khơi thông dòng chảy, mà là mang tàu tới hút cát mang đi bán. "Chúng tôi đều có video, hình ảnh chứng minh việc này"- bà Huế quả quyết.

Chưa có văn bản nào đồng ý cho hoạt động trở lại

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Thanh Kiên, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân, thừa nhận 2 tàu hút cát trên khu vực suối Khe Me là của DN Hùng Hai, hiện đã chuyển nhượng cho người khác, nhưng trên pháp lý vẫn của DN Hùng Hai. Theo ông Kiên, đây là DN đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận phương án phát quang, nạo vét tại quyết định số 14865/UBND-NN ngày 24-9-2021.

Cũng theo ông Kiên kể từ ngày bị người dân phản đối năm 2022, DN này dừng hoạt động, nhưng gần đây đã triển khai thực hiện lại phương án theo quyết định chấp thuận của tỉnh. Tuy nhiên, ông Kiên cũng thừa nhận, kể từ công văn ngày 8-5-2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa (trong đó có nội dung yêu cầu tạm dừng thi công, khi nào người dân đồng thuận mới tiếp tục triển khai tiếp), đến nay UBND tỉnh Thanh Hóa chưa có 1 văn bản nào đồng ý cho đơn vị này tiếp tục triển khai trở lại.

Ông Nguyễn Đình Đắc (thôn Hợp Nhất) chỉ tay ra khu vực bãi bồi từng bị sạt lở do hút cát

Về nội dung người dân phản ánh, kiến nghị tới UBND xã, ông Kiên cho biết đã cử cán bộ xuống làm việc với người dân, tổ chức nhiều cuộc họp dân, trong đó thôn Hợp Nhất cơ bản người dân đồng thuận, còn thôn Hợp Tiến không đồng ý.

Tuy nhiên, khi làm việc trực tiếp với người dân thôn Hợp Nhất và xem biên bản họp dân các thôn thì trái ngược với trả lời của ông Kiên. Đa phần ý kiến người dân không đồng tình, đề nghị không cho thực hiện phương án phát quang, nạo vét.

Trong khi đó, tại nhiều văn bản chỉ đạo của UBND huyện Như Thanh về vụ việc này, tất cả đều yêu cầu UBND xã Thanh Tân phải thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại công văn 6128 ngày 8-5-2023. Nghĩa là tạm dừng dự án, nếu người dân đồng thuận mới tiếp tục triển khai trở lại.

Clip người dân thôn Hợp Nhất phản đối việc tàu hút cát trên suối Khe Me

Dù văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa rất rõ ràng, thế nhưng nhiều ngày qua, DN Hùng Hai vẫn cho tàu ra khu vực suối Khe Me hút cát rầm rộ, bất chấp sự phản đối gay gắt của người dân. Trong khi, UBND xã Thanh Tân không quyết liệt xử lý vụ việc, yêu cầu đơn vị dừng triển khai phương án khi chưa được đồng ý.

Triển khai 4 năm nhưng chưa làm được gì?

Ngày 24-9-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 14865 chấp thuận phương án phát quang, nạo vét trục tiêu từ cầu tràn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân (xã Thanh Tân, huyện Như Thanh) từ K0+226,34 đến K6+666,34 cho DN tư nhân Hùng Hai.

Trong phương án chấp thuận, DN này tự bỏ tiền ra thực hiện và được tận thu hỗn hợp đất, cát, cuội, sỏi không tách rời, với khối lượng nạo vét 312.068 m3. Phương án phát quang, nạo vét được chia thành 4 giai đoạn, tương ứng với 4 năm thực hiện, theo hình thức cuốn chiếu. Mùa mưa không được triển khai.

Đến thời điểm này, quyết định chấp thuận sắp hết hạn (đến ngày 24-9-2025), dự án gần như chưa triển khai được gì, ngoài việc cho tàu đi hút cát. Ông Trần Thanh Kiên, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân, cũng thừa nhận, dự án không mang lại hiệu quả và đến thời điểm này chưa triển khai được gì.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok