Trong tỉnh

Tình hình sức khỏe trung úy công an bị bắn khi làm nhiệm vụ

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã phẫu thuật gắp thành công viên đạn khỏi đầu trung úy Phan Tiến Dũng, cán bộ Công an phường Hải Hòa ở Thanh Hóa - người trong lúc đi làm nhiệm vụ đã bị bắn trọng thương

Ngày 19-9, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên thân nhân gia đình trung úy Phan Tiến Dũng, cán bộ Công an phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới thăm hỏi tình hình sức khỏe trung úy Phan Tiến Dũng bị bắn trọng thương khi đi làm nhiệm vụ

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 55 phút ngày 17-9, tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Vào thời gian trên, Nguyễn Phan Tứ (SN 1978; ngụ phố Trung Chính, phường Hải Hòa) cùng Hồ Văn Sáu (SN 1993; ngụ xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn) tới nhà anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1997) và Nguyễn Văn Linh (SN 1990) ở phố Trung Chính để gây sự.

Nhận được tin báo, trung tá Tống Anh Nhân, Trưởng Công an phường Hải Hòa, và trung úy Phan Tiến Dũng đã đến để ngăn chặn, yêu cầu các đối tượng giải tán.

Tuy nhiên, lúc này, anh Nguyễn Văn Cường (SN 1988; ngụ tổ dân phố Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn), là anh trai của Hùng và Linh cầm dao xông đến chém về phía Nguyễn Phan Tứ.

Bất ngờ, Tứ rút súng bắn vào đám đông khiến trung úy Dũng bị thương do đạn bắn vào vùng thái dương trái; anh Linh bị bắn vào tay trái và anh Cường bị bắn vào miệng. Sau đó, Nguyễn Phan Tứ đã bị khống chế, tước khẩu súng bằng kim loại dạng súng colt màu đen.

Anh Linh và anh Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, còn anh Tứ đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực. Riêng trung úy Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Có mặt tại bệnh viện, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao đổi với đội ngũ y, bác sĩ về tình hình sức khỏe của trung úy Phan Tiến Dũng. Theo đó, trung úy Dũng hiện đã được phẫu thuật gắp đầu đạn ra và vẫn đang hôn mê, điều trị tại Phòng hồi sức tích cực.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok