Trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử đại biểu Quốc hội ở Cần Thơ

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội lần lượt được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và Hải Phòng.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba diễn ra hôm 16/4 đã thông qua danh sách 205 người được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã lập danh sách những ứng cử viên ở Trung ương được giới thiệu về ứng cử tại các địa phương trên cả nước.

Theo danh sách này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử tại thủ đô Hà Nội. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Tổng bí thư ứng cử tại địa phương này. Cùng ứng cử tại Hà Nội còn có Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu về ứng cử tại TP.HCM thay vì Hải Phòng như khóa XIV. Cùng ứng cử với người đứng đầu Nhà nước tại đây còn có Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Trong khối Chủ tịch nước còn có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại quê nhà An Giang, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ứng cử tại Nam Định.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần lượt được giới thiệu ứng cử ĐBQH tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và Hải Phòng. Ảnh: Thuận Thắng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính được giới thiệu ứng cử tại TP Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ về ứng cử tại một địa phương ở vùng ĐBSCL. Một số bộ trưởng cũng ứng cử tại vùng ĐBSCL là Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ứng cử tại Kiên Giang, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ứng cử tại Vĩnh Long, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan ứng cử tại Đồng Tháp - quê hương của ông.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang ứng cử tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử tại Hưng Yên, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được giới thiệu ứng cử tại Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ứng cử tại Kon Tum, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc ứng cử tại Bình Định, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ứng cử tại Quảng Trị, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ứng cử tại Thanh Hóa, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại Yên Bái.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại TP Hải Phòng thay vì ở Hà Tĩnh như khóa XIV. Cũng ứng cử ở địa phương này còn có Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Trong khối Quốc hội còn có Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại Hậu Giang, Phó chủ tịch Nguyễn Khắc Định ứng cử tại Thái Bình, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Hải ứng cử tại Quảng Nam, thượng tướng Trần Quang Phương ứng cử tại Quảng Ngãi.

Trong khi đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ứng cử tại TP Đà Nẵng thay vì ở Đồng Nai như khóa trước.

Theo cơ cấu đại biểu được phân bổ, TP.HCM có 30 đại biểu thì có 13 ứng viên Trung ương gửi về, Hà Nội có 12/29 ứng viên từ các cơ quan Trung ương, Thanh Hóa có 7/14 đại biểu ở Trung ương, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương có lần lượt 13, 12, 11 đại biểu thì mỗi tỉnh có 6 ứng viên Trung ương…

Tỷ lệ đại biểu Trung ương giới thiệu ứng cử tại các tỉnh, thành chiếm 40-50% tổng số đại biểu Quốc hội được phân bổ cho các địa phương.

Khối MTTQ Việt Nam có Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ứng cử tại Nghệ An, Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ứng cử tại Cần Thơ.

Khối quân đội có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) ứng cử tại Thanh Hóa. Khối công an, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ ứng cử tại Bắc Ninh.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, có 205 người ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Theo danh sách này, có 11 đại biểu được giới thiệu ở khối cơ quan Đảng; khối Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước có 3 người; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương) 130 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng và Công an) có 15 đại biểu; lực lượng vũ trang là 14 đại biểu; TAND tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên 29 đại biểu.

Thống kê cho thấy có 17/18 ủy viên Bộ Chính trị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất không tham gia ứng cử là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok