Trong tỉnh

Thủ tướng động viên người lao động thi công đường dây 500 kV ở Thanh Hoá

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc, động viên việc thực hiện dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng trò chuyện với công nhân, người lao động trên công trường đường dây 500 kV. Ảnh: Minh Hiếu


Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 từ Phố Nối, tỉnh Hưng Yên đến Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài khoảng 519 km; tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối. Các dự án thành phần được khởi công tháng 10/2023 và tháng 1/2024.

Tại công trường Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa (xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu, đội ngũ cán bộ, kỹ sư và đông đảo công nhân, người lao động đã không quản nắng mưa làm việc "3 ca, 4 kíp", tất cả vì mục tiêu của dự án trọng điểm này.

Mục tiêu mà Chính phủ đề ra đã sắp về đích, vì thế Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn nhà thầu, cán bộ kỹ sư, người lao động tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Thủ tướng tặng quà lực lượng thi công Trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa ở xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Báo cáo với Thủ tướng, Ban quản lý dự án điện miền Trung cho biết đến thời điểm này, các hạng mục được thi công đồng bộ và theo hình thức cuốn chiếu, xong hạng mục nào sẽ nghiệm thu đến đó. Các đơn vị đã huy động khoảng 500 lao động để thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành đóng điện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Dưới cái nắng nóng đỉnh điểm của miền Trung, tại công trường, Thủ tướng đã nói chuyện, động viên và tặng quà cán bộ kỹ sư, công nhân, người lao động và các lực lượng hỗ trợ (đoàn thanh niên, cán bộ tăng cường từ miền Nam, người dân...) đã chung tay, có những đóng góp, trợ giúp tích cực cho nhà thầu, đơn vị thi công cho mục tiêu trọng điểm của đất nước.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra, thăm hỏi cán bộ kỹ sư, người lao động tại vị trí móng cột số 117 (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Tác giả: Hiền Thinh

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok