Công điện được gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa; cùng Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, và Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần khu vực biên giới Việt – Trung và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây mưa to đến rất to kèm dông, lốc trong các ngày 6–7/10/2025. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ: lượng mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm; Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: mưa vừa, mưa to 50–150mm, cục bộ trên 200mm.
![]() |
Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão số 11 Matmo thời điểm 13 giờ chiều 5-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia |
Đây là đợt mưa lớn nối tiếp sau ảnh hưởng của bão số 10, trong khi nhiều nơi đất đã bão hòa nước, hồ đập đầy, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng tại đô thị và vùng trũng thấp.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không được lơ là, chủ quan; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 về ứng phó bão số 11.
Các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai biện pháp ứng phó, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi vượt quá năng lực xử lý.
Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý: Rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu; Xem xét cho học sinh tạm nghỉ học, học trực tuyến nếu cần thiết để đảm bảo an toàn; Thông tin kịp thời tới người dân về tình hình mưa lũ, hạn chế đi lại, kiểm soát giao thông tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, đường có nguy cơ mất an toàn.
Thủ tướng chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết an toàn hồ đập, không để lũ chồng lũ hoặc xảy ra sự cố do yếu tố chủ quan; triển khai biện pháp bảo vệ đê điều, khắc phục ngay sự cố nếu có.
Đồng thời, cần bố trí sẵn lực lượng, vật tư, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, cùng các bộ, ngành liên quan huy động lực lượng quân đội, công an, cơ quan chuyên môn phối hợp hỗ trợ địa phương ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất có thể.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi sát diễn biến mưa lũ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chủ động triển khai công tác ứng phó và bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão. Các cơ quan, địa phương phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 15 giờ hàng ngày về tình hình và kết quả triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả.
Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Công điện, kịp thời báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề phát sinh.
Tác giả: Nguyễn Cúc
Nguồn tin: congly.vn