Trong tỉnh

Thanh Hóa thu hồi hàng loạt dự án chậm tiến độ vì vi phạm Luật Đất đai

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành liên tiếp nhiều thông báo thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai. Động thái này cho thấy quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý các dự án “ôm đất”, gây lãng phí tài nguyên và bức xúc trong dư luận.

Một dự án bị thu hồi đất ở Thanh Hóa do vi phạm Luật đất đai. Ảnh: Văn Thanh

Thanh Hóa thu hồi đất do vi phạm khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024

Theo các thông báo thu hồi đất do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành trong tháng 1/2026, nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã bị thu hồi toàn bộ diện tích đất được giao, cho thuê do vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thu hồi 8.998 m² đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi tại xã Ngọc Lặc. Khu đất này được UBND tỉnh cho thuê từ năm 2013 – 2014 để thực hiện Dự án Tổ hợp khách sạn, nhà hàng, tuy nhiên sau nhiều năm, dự án không được triển khai đúng tiến độ, vi phạm các quy định của pháp luật đất đai.

Tương tự, 1.949,1 m² đất tại phường Nghi Sơn cũng bị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thu hồi đối với Công ty cổ phần Dịch vụ – Thương mại đa quốc gia Ánh Dương, là diện tích thực hiện Dự án Khu dịch vụ thương mại. Dự án này được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2014, song qua kiểm tra của cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định, dẫn tới việc bị thu hồi đất.

Ngoài ra, 9.201,3 m² đất tại phường Tĩnh Gia cũng bị UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyêt định thu hồi đối với Công ty cổ phần Do Xuyên, chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái biển Du Xuyên. Dự án được giao đất, cho thuê đất từ năm 2013 nhưng kéo dài nhiều năm không triển khai hiệu quả, vi phạm pháp luật đất đai.

Siết chặt kỷ cương, chấm dứt tình trạng “ôm đất chờ thời”

Các thông báo thu hồi đất đều nêu rõ, các doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. UBND cấp xã, phường nơi có đất thu hồi được giao nhiệm vụ niêm yết công khai, tổ chức bàn giao thông báo thu hồi đất, theo dõi quá trình thực hiện và báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định.

Việc thu hồi hàng loạt dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật Đất đai được đánh giá là bước đi mạnh mẽ của Thanh Hóa trong bối cảnh tỉnh đang tập trung rà soát, sàng lọc các dự án đầu tư sử dụng đất. Quan điểm xuyên suốt được tỉnh Thanh Hóa quán triệt là kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án không đủ năng lực, chây ì triển khai, đồng thời tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thực sự có tiềm lực, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Động thái này cũng được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng dự án “treo”, “ôm đất chờ thời”, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và củng cố niềm tin của người dân vào công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok