Trong tỉnh

Thanh Hóa: Sự thật vụ CSGT bị đâm xe trước cửa nhà nghỉ

Cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh thông tin vụ 2 CSGT đang làm nhiệm vụ thì bị tông xe trước cửa một nhà nghỉ.

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một chiếc xe mô tô CSGT ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) và một chiếc xe máy nằm bên vệ đường trước cửa một nhà nghỉ. Cạnh đó hai thanh niên và 1 chiến sỹ CSGT bị thương nằm dưới đất.

Một số hình ảnh lan truyền trên mạng

Sau khi những hình ảnh trên xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nhiều người cho rằng đã có một cuộc rượt đuổi giữa CSGT và chiếc xe máy do hai thanh niên điều khiển, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm.
Ngày 29/6, thông tin về vụ việc, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã nhận được báo cáo từ Ban ATGT huyện Nga Sơn. Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào lúc 16h30 28/6, khi Đào Văn Cương (17 tuổi, trú tại xóm 7, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn) điều khiển xe mô tô không biển số chở Phạm Tuấn Anh (17 tuổi, trú tại ở xóm 7, xã Nga Thanh) và Nguyễn Văn Hùng (16 tuổi, ở xóm 3, xã Nga Thanh), trong đó có 1 đối tượng cầm tua vít tự chế. Cả 3 không đội mũ bảo hiểm, khi chạy đến trước chợ ở Thị trấn Nga Sơn thì gặp hai chiến sỹ Đội CSGT-TT-CĐ là Nguyễn Văn Nguyên và Mai Văn Long đang làm nhiệm vụ.

Đào Văn Cương lập tức điều khiển xe mô tô quay ngược lại bỏ chạy về hướng xã Nga Hưng. Khi đến ngã tư thì gặp chiến sĩ Nguyễn Việt Hòa điều khiển xe mô tô CSGT chở theo chiến sĩ Tống Khắc Chung đi tới, Đào Văn Cương điều khiển xe đâm vào hộp thùng bên trái đuôi xe mô tô CSGT làm cả 2 xe bị đổ xuống đường.

Hậu quả của vụ việc đã khiến Đào Văn Cương và chiến sĩ Tống Khắc Chung bị thương. Hiện, Đào Văn Cương được đưa đi Bệnh viện Việt Đức điều trị, còn chiến sĩ Tống Khắc Chung đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, chiếc xe máy Dream gây tai nạn là tang vật của một vụ trộm cắp xảy ra tối 25/6 mà đơn vị này đang điều tra, làm rõ./.

Tác giả: Hạ Thiên

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: rượt đuổi , thanh hóa , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok