Đường ở thôn Trà Sơn chưa sửa xong, biên bản đã ký “hoàn trả”
Thôn Trà Sơn, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa có một tuyến đường giao thông chưa được sửa chữa sau khi mượn làm dự án. Theo phản ánh của người dân, tuyến đường bê tông liên thôn Trà Sơn được Nhà nước và Nhân dân cùng đóng góp xây dựng. Từ khi Công ty TNHH Phương Hạnh mượn đường để phục vụ thi công công trình trọng điểm quốc gia – đường dây 500kV mạch 3, các xe trọng tải lớn qua lại thường xuyên khiến mặt đường bị rạn nứt, bong tróc, có dấu hiệu lún. Theo đánh giá của thôn và đơn vị thi công, mức độ hư hỏng khoảng hơn 50%.
Sau khi công trình hoàn thành, đơn vị thi công vẫn chưa khôi phục, sửa chữa lại tuyến đường, nhưng ngày 15/4/2025, các bên lại lập biên bản “bàn giao, tiếp nhận đưa vào sử dụng”, có chữ ký của ông Bùi Văn Thanh (đại diện thôn Trà Sơn), ông Nguyễn Văn Tài (Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuân cũ) và bà Lê Thị Tâm (Phó Giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh).
![]() |
Tuyến dường giao thông thôn Trà Sơn nứt nẻ, đục khoét khắp nơi gây phản cảm cho người dân. Ảnh: Văn Thanh |
Nội dung biên bản thể hiện: “Đơn vị thi công đã hoàn trả, sửa chữa xong tuyến đường, bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng.” Tuy nhiên, phản ánh của người dân và thực tế tại hiện trường lại hoàn toàn trái ngược.
Ông Cao Trọng Phong, một công dân thôn Trà Sơn, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa bức xúc: Công ty TNHH Phương Hạnh có mượn tuyến đường giao thông từ nhà tôi đến nhà ông Lung, đến nay đã hơn 2 năm, công trình thi công xong và đơn vị đã rút quân, nhưng chưa hoàn trả lại đường cho Nhân dân. Công ty nói đã hoàn trả rồi, giấy tờ ký giữa các bên cũng đã có. Ban đầu đơn vị này đặt cọc cho thôn 165 triệu đồng, sau đó thẩm định thế nào mà số tiền lại giảm xuống.
“Hiện tại, thôn cho người vào đục bê tông choe choét khắp đường. Theo tôi, đường bê tông hư hỏng khoảng hơn 50%, mà lại đưa máy đục ra đục vá khắp nơi là không hợp lý. Càng vá chỗ này chỗ khác, đường càng mất thẩm mỹ và nhanh xuống cấp. Lẽ ra chỉ cần đổ thêm một lớp bê tông dày 5–10cm là có thể khôi phục, vừa đảm bảo chất lượng, vừa hợp lòng dân.”
![]() |
Đường giao thông thôn Trà Sơn bị cắt nham nhở, gây phản cảm, tai nạn giao thông cho Nhân dân. Ảnh: Văn Thanh |
Ông Phong cũng cho biết thêm: Số tiền 165 triệu đồng Công ty Phương Hạnh đặt cọc cho thôn Trà Sơn, nay trưởng thôn mới và cũ đã bàn giao lại cho nhau. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ hư hỏng và còn lại bao nhiêu tiền, người dân không được biết. Ngoài ra, còn 50 triệu đồng tiền thuê lại tuyến đường đất của dân để lên công trình, đến nay thôn đã nhận chưa, ai nhận, nếu nhận rồi thì số tiền này ở đâu – cần phải làm rõ.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Tới, thôn Trà Sơn, xã Hoằng Giang, bức xúc: Tuyến đường này vốn được dân và Nhà nước góp công, góp của để làm. Từ ngày đơn vị thi công mượn đường, xe tải lớn đi lại liên tục khiến mặt đường nứt nẻ, bong tróc. Có đoạn bị cưa cắt, đào bới nham nhở, gây tai nạn cho người dân. Vậy mà trong biên bản lại ghi đã hoàn trả, đã bàn giao. Điều đó không đúng với thực tế.
“Xe thi công đi qua làm hỏng đường, dân không ai cản vì đây là công trình của Nhà nước. Nhưng mượn thì phải trả lại nguyên trạng. Giờ đường hư hỏng nặng, xe máy đi không nổi, người đi bộ ngã suốt, mà họ lại nói đã bàn giao, vậy ai chịu trách nhiệm với dân?”.
![]() |
Người dân thôn Trà Sơn buồn rầu khi nhìn thấy cảnh đường giao thông bị nứt nẻ, đào bới, đục khoét khắp nơi rồi để đó. Ảnh: Văn Thanh |
Ông Nguyễn Văn Tới ví von: “Đường khi mượn giống như chiếc áo lành. Khi trả mà trả áo rách thì dân ai chịu được!”
Người dân cho biết, những hôm trời nắng thì không sao, nhưng mưa xuống là đường lầy lội, nước đọng thành vũng sâu. Dân phải rải gạch, rải đất để đi tạm. Đại diện người dân đã nhiều lần kiến nghị lên xã, nhưng xã trả lời thiếu trách nhiệm, không đúng thực tế.
“Từ ngày họ làm xong công trình đến nay đã nhiều tháng trôi qua, dân khổ vì đường đi lại cực kỳ khó khăn. Không hiểu sao lại có thể ký vào biên bản ‘đã bàn giao đường’. Nếu Nhà nước không vào cuộc thì dân biết kêu ai?” – người dân thôn Trà Sơn bày tỏ.
Cần sớm khắc phục lại hiện trạng tuyến đường
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Hoàng Ngọc Dự, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Giang, cho biết: Đúng là có vụ việc người dân phản ánh, nhưng đây là địa bàn xã Hoằng Xuân trước đây, nay đã sáp nhập về xã Hoằng Giang.
Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, UBND xã Hoằng Giang đã thành lập đoàn kiểm tra, trực tiếp xuống hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy tuyến đường có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng rõ rệt. Nếu đúng là có biên bản bàn giao khi chưa hoàn trả, thì cần làm rõ trách nhiệm của những người ký, kể cả phía chính quyền xã cũ và đơn vị thi công.
![]() |
Đường giao thông ở thôn Trà Sơn, mưa thì nước đọng gây nguy hiểm cho người dân mỗi khi tham gia giao thông. Ảnh: Văn Thanh |
Ông Dự nhấn mạnh: “Tôi cho rằng có hai vấn đề cần xử lý song song. Một là, nếu có hành vi vu khống hay bịa đặt, gây ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân, thì cơ quan công an cần làm rõ theo quy định pháp luật. Hai là, việc hoàn trả tuyến đường – nếu chưa đạt yêu cầu – phải khảo sát lại, báo cáo HĐND và các đơn vị liên quan để có phương án khắc phục. Đường là của dân, phải đảm bảo quyền lợi cho dân. Nhà nước và doanh nghiệp có trách nhiệm cùng giải quyết dứt điểm, không thể để kéo dài.”
Theo ông Dự, địa phương sẽ kiểm tra lại toàn bộ hiện trạng, rà soát hồ sơ bàn giao, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục triệt để. Quan điểm của Đảng ủy xã là xử lý nghiêm, công khai, minh bạch. Nếu sai thì phải nhận trách nhiệm và sửa chữa, không thể để dân bức xúc vì sự thiếu rõ ràng trong một văn bản hành chính,” ông Dự khẳng định.
Đại diện UBND xã Hoằng Giang cũng cho biết thêm: Trong quá trình giải quyết đơn kiến nghị của người dân thôn Trà Sơn, xã đang làm việc với Công ty Phương Hạnh để làm rõ khoản 50 triệu đồng tiền thuê đường đất của dân. Phía thôn cho rằng công ty chưa nộp số tiền này, trong khi đơn vị thi công lại nói đã trả. Việc này cần được xác minh cụ thể để công khai cho dân biết, tránh kiến nghị kéo dài.
![]() |
Người dân thôn Trà Sơn bức xúc vì đường hư hỏng chưa được sửa đã có biên bản đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Thanh |
Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Tác giả: Văn Thanh
Nguồn tin: thanhtra.com.vn