Theo ghi nhận của PV, đoạn từ đường Hồ Chí Minh rẽ vào tỉnh lộ 520D qua xã Như Xuân đi xã Cát Vân cũ (nay là xã Thượng Ninh) đã được triển khai thi công. Tuy nhiên, mặt đường nhỏ và hẹp, chỉ cần một ô tô đi ngược chiều là các phương tiện khác phải dừng lại hoặc nép xuống lề đường lầy lội để tránh nhau.
Tuyến đườn 520D đang thi công |
Thi công kéo dài cộng với thời tiết mưa gió khiến mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều “hố voi”, “ổ gà”, đá nham nhở, gây cản trở nghiêm trọng cho người tham gia giao thông. Ở khu vực bán sơn địa, nhiều trẻ em phải tự đi học bằng xe đạp; không ít em đã ngã trên đường, quần áo lấm lem vì trơn trượt.
Đường nhỏ, hẹp, nhiều ổ gà |
Ông Lê Đình Minh xã Thượng Ninh (nhà gần trường Tiểu học Cát Vân) cho biết, các đơn vị thi công làm quá chậm, nắng bụi mù mịt, mưa thì nhếch nhác, bẩn thỉu. Đây là tuyến đường trung tâm để học sinh đi học nên lượng người và xe cộ rất lớn. Có vài vụ va chạm giao thông diễn ra do đường sá xuống cấp.
Thi công kéo dài ảnh hưởng tới đời sống người dân |
“Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng yêu cầu nhà thầu huy động máy móc, đẩy nhanh tiến độ để sớm được đi trên con đường thảm nhựa, nhất là để các cháu học sinh đỡ vất vả. Chứ kéo dài thế này thì khổ quá”, ông Minh bày tỏ.
Không những vậy, nhiều hạng mục thi công trên tuyến không được quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi bộ và các phương tiện. Dự án kéo dài khiến người dân phải chịu đựng cảnh đi lại bất tiện suốt nhiều tháng.
Học sinh đi lại khó khăn |
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Như Xuân (đơn vị tư vấn, quản lý dự án) thừa nhận trên tuyến 520D hiện có hai gói thầu thi công, ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong đó, đoạn từ Yên Cát (điểm đầu) đến thôn Vân Thượng, xã Thượng Ninh dài 9,3 km có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng; đoạn tiếp nối từ cầu Cóc kéo dài có mức đầu tư 25 tỷ đồng.
Cả 2 công trình này đang nằm trong hợp đồng xây lắp. Công trình chậm triển khai do thời tiết năm nay mưa, bão triền miên. Thêm vào đó rắc rối chuyển đối chủ đầu tư từ huyện tới xã. Công trình được giao cho xã Như Xuân và xã Thượng Ninh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên nguồn vốn xã không bố trí được, nên giờ tỉnh phải cân đối cấp cho dự án tiếp tục triển khai.
“Chúng tôi ghi nhận phản ánh của người dân để trao đổi với chủ đầu tư, đơn vị thi công để sớm huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ, cơ bản xong nền đường trước Tết âm lịch cho người dân đi lại. Chứ để thế này thì quá vất vả cho người và phương tiện lưu thông ra trung tâm.”
Tác giả: Thanh Phương
Nguồn tin: congly.vn
