Trong tỉnh

Thanh Hóa: Nam sinh có biểu hiện tức ngực phải cách ly

Khi một nam sinh THPT tại tỉnh Thanh Hóa đã có biểu hiện ho, hơi tức ngực. Ngay sau đó nam sinh này đã được đưa đến bệnh viện thăm khám và cách ly.

Ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, Khoảng 8h15 sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (Covid-19) huyện Bá Thước đã nhận được tin báo tại Trường THPT Hà Văn Mao (xã Điền Trung) có 1 nam sinh 17 tuổi tên là H.V.Đ. (trú tại thôn Un, xã Điền Quang) có triệu chứng sốt, ho, đau họng, tức ngực.

Qua thăm khám ban đầu tại bệnh viện, bệnh nhân Đ. không sốt, chỉ ho, hơi đau họng, hơi tức ngực, chụp ảnh XQ hình ảnh phổi viêm nhẹ.

Hiện tại nam sinh vẫn đang được cách ly theo dõi.

Hiện tại, nam sinh đang cách ly theo dõi, nếu không có các biểu hiện lâm sàng khác sẽ không lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm xem có nhiễm Covid-19 hay không.

Thông tin từ nam sinh này cho hay, có tiếp xúc với người nhà là anh H.V.D. (xã Điền Quang) đi lao động ở Kyoto (Nhật Bản) về từ hôm 24/2.

Trường hợp này cũng đã được chính quyền địa phương đưa vào diện cách ly tại nhà để theo dõi. Hiện sức khỏe anh D. và cả nhà bình thường, không ho, không sốt.

Cũng trong ngày, Trường THPT Hà Văn Mao tiếp tục tiến hành phun khử khuẩn tất cả các phòng học, khu hiệu bộ, nhà vệ sinh và khuôn viên của trường.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

  Từ khóa: Covid -19 , Cách ly , Nam sinh , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok