Theo ông Lương Xuân Vũ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, chi cục đã thành lập đội phản ứng nhanh xử lý ổ dịch với sự tham gia của 16 cán bộ chuyên môn túc trực tại cơ sở. Đồng thời, chi cục huy động hơn 1.300 lít hóa chất khử trùng, 400 bộ quần áo bảo hộ, 400 đôi ủng cấp phát hỗ trợ cho địa phương để xử lý, phòng dịch.
Cùng với việc tiêu hủy đàn lợn bệnh, các địa phương đã tổ chức khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi với tần suất mỗi ngày một lần tại hộ có dịch, hai lần mỗi tuần tại thôn có dịch, một lần mỗi tuần tại xã, phường có dịch. Công tác tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, không làm phát tán mầm bệnh. Các biện pháp giám sát vận chuyển, kiểm soát giết mổ cũng được siết chặt. Các cơ sở giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt lợn đều được kiểm tra, yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm.
Để dập tắt các ổ dịch, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát diện rộng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ chuyên ngành; trong đó, các đơn vị tập trung xử lý triệt để các ổ dịch còn lại; tiêu hủy kịp thời lợn chết, lợn mắc bệnh, nghi mắc; thực hiện vệ sinh tiêu độc liên tục trong vùng dịch, vùng đệm theo tần suất khuyến cáo; hướng dẫn người dân tăng cường áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học; giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn.
Các địa phương có dịch tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hệ thống loa truyền thanh, tờ rơi, truyền thông trên mạng xã hội để người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm của bệnh dịch; phổ biến các mô hình chăn nuôi an toàn, khuyến khích người dân chuyển đổi dần sang chăn nuôi quy mô hợp lý, đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn các giải pháp ngăn chặn, xử lý các trường hợp vứt xác động vật chết trên hệ thống kênh, các công trình thủy lợi. Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy lợi, các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tiếp tục phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp vứt xác động vật chết ra môi trường, đặc biệt là xác động vật chết trên các sông, hồ chứa, kênh, mương... trên địa bàn quản lý.
Các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng thu gom, vớt xác động vật chết và thực hiện tiêu hủy đúng theo quy định về thú y, quy định về bảo vệ môi trường. UBND các xã chỉ đạo công an xã tổ chức điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác động vật chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh và gây ô nhiễm môi trường.
Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, từ ngày 30/6 đến 17/7/2025, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 18 hộ, thuộc 11 thôn của 8 xã, phường gồm: Yên Thọ, Sao Vàng, Thọ Long, Quang Trung, Trường Văn, Thạch Bình, Như Thanh và Đào Duy Từ. Tổng cộng có 210 con lợn, với trọng lượng gần 10 tấn đã được tiêu hủy để ngăn ngừa nguy cơ lây lan.
Địa phương ghi nhận số lượng lợn bệnh nhiều nhất là xã Thạch Bình, nơi có tới 93 con bị tiêu hủy, tương ứng hơn 5 tấn lợn. Tại phường Đào Duy Từ, ổ dịch xảy ra từ ngày 3/7, khiến hộ chăn nuôi ông Lê Đăng Huấn buộc phải tiêu hủy toàn bộ 23 con lợn.
Tại xã Như Thanh, dịch xuất hiện từ ngày 5/7 làm tiêu hủy 18 con. Các xã Trường Văn, Thọ Long, Quang Trung, Sao Vàng và Yên Thọ cũng ghi nhận các ổ dịch nhỏ lẻ với số lượng lợn tiêu hủy dao động từ 2 đến 37 con.Cũng theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, các ổ dịch đều xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa đảm bảo an toàn sinh học, chuồng trại không cách ly với khu sinh hoạt, một số hộ còn có khu vực chế biến thực phẩm ngay gần chuồng nuôi. Đây là nguyên nhân khiến nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trên diện rộng.
Tác giả: Khiếu Tư
Nguồn tin: baotintuc.vn