Trong tỉnh

Thanh Hóa: Hiếp dâm, cướp tài sản rồi dùng CMND của người chết để "ẩn thân"

Ngày 31/12/2022, Công an Tp.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN 1960, trú xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) cho cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công Lý


Thực hiện chỉ thị của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an Tp đã mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ điều tra, Đội CSHS- Công an Tp.Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Nam trốn lệnh truy nã đang ẩn náu ở Tp.Vũng Tàu.

Đây là đối tượng trốn nã 34 năm trước về tội “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 29/8/1988, tại cầu Ghép (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương), Nam đã dùng dao khống chế bà N.T.M. (SN 1962, trú huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để hiếp dâm, cướp của nạn nhân 12.000 đồng.

Đối tượng về nhà lấy 1 CMND của người đã chết chạy vào tỉnh phía Nam. Sau đó 1 thời gian, đối tượng Nam dừng chân ở Tp.Vũng Tàu sinh sống.

Quá trình phiêu bạt khắp đây đó, Nam đã dùng CMND của người cùng thôn đã chết đổi tên thành Nguyễn Văn Dũng rồi nhập khẩu vào phường Thống Nhất, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống.

Sau 34 năm "ẩn thân" dưới thân phận khác, Nam bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ, di lý về Thanh Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok