![]() |
Mặt bằng đang được giải phóng để bàn giao cho đơn vị thi công. Ảnh: P.V |
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Thanh Hóa, diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án là 6,42 ha, gồm đất thổ cư 2,07 ha, đất giao thông thủy lợi và đất khác 4,35 ha; số hộ ảnh hưởng 367 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gồm 352 hộ dân và 15 tổ chức gồm 117 hộ dân phường Phú Sơn và 235 hộ phường An Hưng; đơn vị, tổ chức 15 tổ chức gồm 2 doanh nghiệp và 13 công trình hạ tầng.
![]() |
Nhiều hộ dân đã nhận tiền đền bù để dự án sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng. Ảnh: P.V |
Đối với phường Phú Sơn, đã có 66 hộ tháo dỡ tài sản bàn giao mặt bằng, diện tích 3.102m2; còn lại 36 hộ Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với UBND phường Phú Sơn, các đơn vị có liên quan vận động, giải quyết các vướng mắc để các hộ bàn giao mặt bằng theo đúng quy định, nếu các hộ không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.
Đối với phường An Hưng, có 103 hộ đã tháo dỡ tài sản bàn giao mặt bằng, diện tích 6.521m2; còn lại 54 hộ hiện nay Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với UBND phường Anh Hưng, các đơn vị có liên quan vận động, giải quyết các vướng để các hộ bàn giao mặt bằng theo đúng quy định, nếu các hộ không chấp hành sẽ hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế theo quy định.
Hiện còn lại 65 hộ chưa phê duyệt, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP Thanh Hóa đã ban hành phương án bồi thường hỗ và tái định cư cho các hộ, đang niêm yết công khai và xin ý kiến người có đất bị thu hồi và dự kiến phê duyệt trong tháng 5/2025, dự kiến khoảng 89 tỷ đồng.
![]() |
Giải phóng đến đầu, phá dỡ đến đó để bàn giao cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: P.V |
Tại hiện trường xây dựng Cầu Cao, một trong những hạng mục của Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi kéo dài từ Phú Sơn đến Cầu Đống, TP Thanh Hóa, đơn vị đang huy động máy móc, công nhân đẩy nhanh tiến độ thi công. Những hộ dân đã nhận tiền đền bù, các đơn vị thi công phối hợp với Ban Quản lý dự án phá dỡ công trình, lấy mặt bằng cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn cho biết: Hiện nay, đơn vị đã ép cọc mở rộng cho Cầu Cao và đổ xong mố cầu, công việc đã hoàn thành đến 80%. Còn Cầu Đống vẫn đang phải chờ bàn giao mặt bằng mới tiến hành thi công được.
“Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, do đó có mặt bằng đến đâu đơn vị chúng tôi huy động lực lượng máy móc thi công đến đó để đảm bảo tiến độ cho dự án”, ông Tuấn nói.
Tác giả: Văn Thanh
Nguồn tin: thanhtra.com.vn