Trong tỉnh

Thanh Hóa: Công trình nước sạch tiền tỷ làm xong rồi “bỏ hoang”

Một công trình nước sạch tại xã Thành Kim (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) có mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng, nhưng khi làm xong lại bị “bỏ hoang” suốt 7 năm qua. Người dân xót xa tiền của Nhà nước đầu tư xây dựng tốn kém mà không đem lại hiệu quả.

Người dân xót xa khi dự án nước sạch tiền tỉ phơi nắng phơi sương suốt 7 năm qua.

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), năm 2010, với mục tiêu đem nguồn nước sạch đến cho người dân xã Thành Kim (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), Nhà nước đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng công trình nước sạch Nano. Công trình thuộc dự án “Thử nghiệm ứng dụng công nghệ Nano trong lọc nước, cấp nước sinh hoạt tại một số vùng ngập lũ thuộc tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa”. Tuy nhiên, chìa khóa chưa kịp trao tay người dân thì bể chứa nước, chân móng tường đã bị lún nứt, công suất máy bơm, giếng khoan không đủ cung cấp nước nên người dân không đón nhận.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Thế Thắng - Trưởng thôn 3 Tân Sơn, xã Thành Kim cho hay: Khi có dự án nước sạch chúng tôi rất mừng. Tuy nhiên, công trình mới đưa vào vận hành đã bộc lộ rõ chất lượng không đảm bảo. Nếu trước đây, công trình này được hoàn thiện đảm bảo chất lượng thì bà con sẽ sử dụng, nhưng do chờ đợi quá lâu nên người dân đã phải tự thuê thợ về khoan nước cũng như mua máy lọc nước về dùng. Trong khi đó, đường ống đã để quá lâu, không đảm bảo chất lượng và lượng nước của trạm bơm cũng không thể cung cấp đủ nước cho người dân dùng.

Theo quan sát của PV, một số hạng mục của công trình đã bị hoen rỉ, bể chứa nước, chân móng tường bị nứt toác. Toàn bộ cánh cửa gỗ bị mục nát, đường ống dẫn nước cũng đã có dấu hiệu xuống cấp.

Móng công trình bị nứt toác.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Kim cho biết: Năm 2010, xã Thành Kim được Nhà nước đầu tư xây dựng cho công trình nước sạch Nano do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) làm chủ đầu tư. Dự án này chủ yếu phục vụ cho người dân của thôn 3-4 của xã do thường xuyên bị lũ lụt. Sau khi hoàn thành đưa vào chạy thử nghiệm thì qua một đêm bể chứa nước bị tụt xuống còn 1/3, bờ móng lún nứt nên khi bàn giao thì người dân không nhận.

“Việc dự án xây dựng hoàn thành không đưa vào sử dụng gây lãng phí tiền của Nhà nước. Đề nghị chủ đầu tư đến sửa chữa lại để đưa công trình vào sử dụng. Nếu trạm cung cấp nước sạch được đưa vào hoạt động thì sẽ tốt”- ông Hùng đề nghị.

Vấn đề trên, thiết nghĩ các ban ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm có giải pháp khắc phục để công trình được sử dụng có hiệu quả, tránh sự lãng phí.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Xây dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok