Giáo dục

Thanh Hóa có Phó giáo sư 33 tuổi, trẻ nhất cả nước

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách các ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022. Theo đó, PGS trẻ nhất, 33 tuổi, hiện là giảng viên Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Toàn cảnh phiên họp thứ X, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

Đợt này tỉnh Thanh Hóa có 4 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đều đang công tác tại 2 trường đại học của tỉnh là Trường Đại học Hồng Đức (2 người) và Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (2 người).

2 PGS đang công tác tại Trường ĐH Hồng Đức là Lê Quang Hiếu, ngành Kinh tế và Ngô Sĩ Huy, ngành Xây dựng. 2 PGS đang công tác tại trường ĐH Văn Hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là Lê Thanh Hà, ngành Ngôn ngữ học và Đoàn Văn Trường, ngành Xã hội học.

Riêng TS Đoàn Văn Trường, sinh ngày 14/4/1989 là ứng viên PGS trẻ nhất được công nhận năm 2022. PGS Trường quê xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa); bảo vệ luận án tiến sỹ năm 2018, công tác tại Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa từ năm 2012. Ông Trường hiện là Phó Trưởng khoa Văn hóa - Xã hội, Trưởng bộ môn Công tác xã hội, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Hướng nghiên cứu chính của PGS Đoàn Văn Trường là Xã hội học dân số, Xã hội học gia đình và giới trong phát triển.

Chân dung ứng viên đạt tiêu chuẩn PGS trẻ nhất nước Đoàn Văn Trường. Ảnh: FBNV

Theo kết quả công bố sáng nay, có 383 ứng viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022. Trong đó, ứng viên Giáo sư trẻ nhất là Lê Văn Cảnh, ngành Cơ học, hiện công tác tại Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM. GS Cảnh năm nay 43 tuổi, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam.

Tác giả: Quang Duy

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok