Trong tỉnh

Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

Bị truy nã, Lê Đăng Thống trốn ra Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa đã thuyết phục y về đầu thú.

Vào tháng 7/2020, Lê Đăng Thống (SN 1974, trú tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) đã cùng với đối tượng Nguyễn Văn Hùng (trú tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa) đột nhập vào gia đình trên địa bàn xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa lấy trộm 2 chiếc bình cổ trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Sau khi được vận động, Lê Đăng Thống đang mang án truy nã đã ra đầu thú. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Sau khi bán và chia nhau tiền tiêu xài, Công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Nguyễn Văn Hùng.

Riêng Lê Đăng Thống đã bỏ trốn ra Hà Nội làm thuê. Ngày 04/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa đã ra Quyết định truy nã Lê Đăng Thống về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bằng các biên pháp nghiệp vụ nắm bắt thông tin đối tượng, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa đã tìm được nơi Thống ẩn náu. Thông qua thuyết phục vận động, khoảng 11 giờ ngày 23/8, Lê Đăng Thống đã tự giác đến trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát cơ động đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoằng Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Anh Thắng

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok