Trong tỉnh

Thanh Hóa: Bằng THCS hệ bổ túc của ông Đỗ Ngọc Thuận là không hợp pháp

Theo đó, bằng tốt nghiệp BTTHCS mà ông Đỗ Ngọc Thuận đang sử dụng mang tên Đỗ Ngọc Thuận, sinh ngày 20/7/1972 tại Nông Cống Thanh Hóa, học sinh Trung tâm GDTX Nông Cống, khóa thi ngày 11/6/1998, vào sổ cấp bằng số NC-77 là không hợp pháp.

Đây là kết luận số 331/KL-TTr vừa được Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa công bố ngày 16/10/2017, về việc ôn, thi tốt nghiệp BTTHCS và tuyển sinh vào lớp 10 Bổ túc THPT của ông Đỗ Ngọc Thuận, xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống.

Chưa đủ điều kiện vẫn được tuyển vào lớp 10

Theo tường trình của ông Đỗ Ngọc Thuận, ông học dở lớp 9 hệ 12 năm (trước năm 1992) tại Trường THCS xã Tượng Lĩnh. Tháng 3/1993 ông đi bộ đội; tháng 12/1995 xuất ngũ về làm Đoàn xã. Tháng 9/1998 ông được Đảng ủy xã cử đi học văn hóa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nông Cống (gọi tắt là Trung tâm). Ông tham gia ôn thi tốt nghiệp BTTHCS (lớp cán bộ, đảng viên) tại Trung tâm và tham dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS khóa thi ngày 11/6/1998.

Tuy nhiên qua kiểm tra tại Trường THCS Tượng Lĩnh và Trung tâm GDTX huyện Nông Cống của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa thì không còn lưu hồ sơ liên quan đến việc học của ông Đỗ Ngọc Thuận tại các cơ sở giáo dục này.

Cũng theo kết quả kiểm tra, tháng 9/1998 ông Đỗ Ngọc Thuận được xét tuyển vào học lớp 10 bổ túc THPT tại Trung tâm (thời điểm này ông Thuận chưa tốt nghiệp THCS), học chương trình 2 năm 3 lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời gian học từ tháng 9/1998 đến tháng 5/2002, ông Thuận tham dự kỳ thi tốt nghiệp BTTHPT, khóa thi ngày 29/5/2002.

Theo Kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, bằng THCS bổ túc của ông Đỗ Ngọc Thuận là không hợp pháp

Như vậy căn cứ vào Công văn số 10272/BGD ĐT-GDTX ngày 21/11/1997 của Bộ GD&ĐT, ông Đỗ Ngọc Thuận chưa tốt nghiệp THCS nên không thuộc đối tượng được xét tuyển vào học lớp 10 bổ túc THPT năm học 1998-1999 tại Trung tâm.

Việc Giám đốc Trung tâm và Hội đồng xét tuyển của huyện Nông Cống tiếp nhận hồ sơ và xét cho ông vào học lớp 10 bổ túc THPT tại Trung tâm là không đúng quy định – kết quả của Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa chỉ rõ.

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Trung tâm và Hội đồng xét tuyển (tại Quyết định của UBND huyện Nông Cống năm 1998, về việc thành lập Hội đồng xét tuyển vào bổ túc THCS và bổ túc THPT năm học 1998-1999).

Cần làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan

Theo kiến nghị của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thì ông Đỗ Ngọc Thuận phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THCS, khóa thi ngày 11/6/1998 không hợp pháp; vào học lớp 10 Bổ túc THPT tại Trung tâm GDTX huyện Nông Cống khi chưa tốt nghiệp THCS.

Đối với Phòng GD&ĐT huyện Nông Cống cần phối hợp với Phòng Nội vụ để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Đỗ Ngọc Thuận, vi phạm về sử dụng Bằng tốt nghiệp bổ túc THCS và vào học lớp 10 bổ túc THPT năm học 1998-1999.

Đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc trung tâm, tập thể và cá nhân trong Hội đồng xét tuyển của huyện năm 1998, xét cho ông Đỗ Ngọc Thuận vào học lớp 10 bổ túc THPT sai quy định. Qua đó, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trước ngày 30/11/2017.

Ông Đỗ Ngọc Thuận hiện nay đang là cán bộ công chức Văn phòng – Thống kê UBND xã Tượng Lĩnh. Ông Thuận cũng được quy hoạch để bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Lĩnh tới đây.

Tác giả: Văn Đương

Nguồn tin: Thời Báo Doanh nhân

  Từ khóa: Bằng THCS , thanh hóa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok