Trong tỉnh

Thanh Hoá: 45 phạm nhân được đặc xá vào dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 31/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, theo đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá có 45 phạm nhân được đề nghị xét đặc xá.

Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Thẻ căn cước cho những người được đặc xá. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và đủ điều kiện chấp hành án phạt tù, chấp hành xong các hình phạt bổ sung cũng như các điều kiện khác theo quy định.

Trong quá trình triển khai đặc xá, Trại tạm giam đã niêm yết công khai quy định, tổ chức họp phạm nhân để tự đánh giá, viết đơn xin đặc xá, xác minh điều kiện.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Chúng tôi coi mỗi phạm nhân là một con người cần được giáo dục, cảm hóa, chứ không chỉ đơn thuần là một đối tượng chấp hành án. Đặc xá là chính sách nhân đạo, nhưng để được đặc xá, phạm nhân phải thực sự nỗ lực cải tạo. Vì vậy, cán bộ trại giam vừa phải nghiêm khắc, vừa phải gần gũi, động viên để khơi dậy ý chí thay đổi nơi họ”.

Để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức nhiều lớp học về kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, dạy nghề, hướng nghiệp nhằm trang bị cho phạm nhân kiến thức, kỹ năng cần thiết khi trở về; tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Thẻ căn cước cho những người được đặc xá - một tấm thẻ nhỏ, nhưng là chiếc chìa khóa mở ra hành trình hòa nhập xã hội.

Một cán bộ quản giáo cho biết: “Chúng tôi mong muốn họ không chỉ ra khỏi trại với tấm giấy đặc xá, mà còn trở về cộng đồng với hành trang mới: Niềm tin, kỹ năng, và một kế hoạch cho tương lai”.

Ngoài ra, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều mô hình hỗ trợ tái hòa nhập đã được triển khai, từ tạo việc làm, vay vốn, đến tư vấn pháp lý. Đây chính là vòng tay cộng đồng, là chiếc cầu nối giúp những người từng lầm lỡ không tái phạm.

Đối với những phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá lần này, qua công tác tuyên truyền giáo dục giúp họ hiểu hơn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó yên tâm cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy nơi giam giữ để sớm được đặc xá trở về với gia đình và hòa nhập cùng xã hội.

Trại Tạm giam Công an tỉnh phổ biến, niêm yết công khai Quyết định đặc xá năm 2025 đến các phạm nhân. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Đặc xá là cơ hội, là niềm tin, là thông điệp nhân văn mà Đảng, Nhà nước trao gửi. Và với những người được đặc xá, đó là lời nhắc nhở: Hãy sống xứng đáng với sự khoan hồng ấy, để không phụ niềm tin của gia đình và cộng đồng.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: thanhtra.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok