Thể thao

Thắng đậm Hải Phòng, Thanh Hóa vượt mặt CLB Hà Nội trên bảng xếp hạng

Chiến thắng đậm của CLB Thanh Hóa trước CLB Hải Phòng ở vòng 8 V-League đã giúp đoàn quân của HLV Petrovic vượt qua CLB Hà Nội để leo lên vị trí thứ 8 trên BXH.

Tiếp đón đội khách CLB Hải Phòng ở vòng 8 V-League trên sân nhà, thầy trò HLV Petrovic có sự tự tin rất lớn sau chiến thắng kịch tính 5-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 7 LS V-League. Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, các cầu thủ Thanh Hóa nhập cuộc đầy chủ động và họ sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 4.

Thanh Hóa có bàn thắng mở tỷ số sớm do công của ngoại binh Punto (Ảnh: Gia Hưng)

Đó là tình huống Pinto nhận đường chuyền bên cánh trái của đồng đội, bình tĩnh khống chế bóng một nhịp trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Vũ Hải. Bàn thắng sớm dẫn trước giúp tinh thần của Thanh Hóa càng lên cao. Họ liên tục có những pha tấn công khoét sâu vào bên cánh phải của Hải Phòng, nơi hậu vệ trẻ Trọng Hiếu án ngữ.

Phút 15, Pinto có đánh đầu thuận lợi cho Lê Văn Thắng băng vào dứt điểm, nhưng ở cự ly gần chưa đầy 5, tiền đạo 31 tuổi lại đệm bóng đi không chính xác đầy đáng tiếc.

Thanh Hóa sớm dẫn trước 2-0 chỉ sau hơn 30 phút đầu tiên của trận đấu (Ảnh: Gia Hưng).

Phút 17, Hải Phòng có tình huống tấn công nguy hiểm với pha dứt điểm của Fagan tung lưới đội chủ nhà Thanh Hóa nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ đội khách đã phạm lỗi nên bàn thắng không được công nhận.

Sức ép liên tục mà Thanh Hóa dành cho đội khách vẫn vô cùng lớn, khiến hàng phòng ngự của Hải Phòng tiếp tục mắc sai lầm. Phút 33, trong nỗ lực cản phá bóng sau đường chuyền từ bên cánh trái của Pinto, trung vệ Mạnh Hùng đã vô tình dứt điểm về lưới nhà, giúp Thanh Hóa vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Đây cũng chính là tỷ số của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, dù bị dẫn cách biệt hai bàn nhưng đội khách Hải Phòng vẫn không tạo ra được sức ép đáng kể lên phần sân của đội chủ nhà. Không có bàn thắng rút ngắn tỷ số, Hải Phòng còn phải đón nhận thêm bàn thua thứ ba. Phút 63, xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Xuân Cường, Đình Tùng chọn vị trí thông minh đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Đình Tùng tỏa sáng với bàn thắng bằng đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà Thanh Hóa trước Hải Phòng (Ảnh: Gia Hưng).

Trong những phút cuối trận, Hải Phòng nỗ lực đẩy cao tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Đội bóng đất Cảng chấp nhận thất bại thứ 4 liên tiếp ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Thanh Hóa với 3 điểm có được, tạm thời vượt qua CLB Hà Nội để vươn lên đứng thứ 8 trên BXH dù cả hai cùng có 10 điểm sau 8 vòng đấu nhưng Thanh Hóa xếp trên nhờ hơn hiệu số.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò Petrovic có ý nghĩa hết sức quan trọng để giúp họ tạm thời tách khỏi nhóm đua trụ hạng với cách biệt 4 điểm.

Đội hình thi đấu

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Minh Tùng, Văn Lợi, Ngọc Tân, Xuân Cường, Pinto, Thành Long, Hữu Dũng, Văn Thắng, Quốc Phương (Đình Tùng, 54'), Gramoz (Văn Vinh 84')

Hải Phòng: Vũ Hải, Mạnh Hùng (Tuấn Tú, 70'), Văn Hạnh, Quang Huy (Martin Lo, 53'), Quốc Hường (Thành Đồng, 70'), Phú Nguyên, Bá Đức (Văn Quang, 70'), Hùng Anh (Lê Trung Hiếu, 45'), Trọng Hiếu, Diego, Fagan.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok