Xã hội

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống cho nhân dân

Đó là chỉ đạo của đ/c Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TU Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Châu Cường – một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt lũ lụt vừa qua tại huyện Quỳ Hợp vào sáng nay (15/9).

Trong buổi sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Châu Cường – một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 10 – 14 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

32ha lúa của xã Châu Cường đã bị gãy đổ sau đợt mưa lũ vừa qua


Theo báo cáo nhanh của UBND xã Châu Cường, mưa lũ làm ngập 59 nhà dân, trên 32ha lúa bị ngập và vùi lấp, gần 25ha ngô và 15ha mía bị đổ . Mưa lũ cũng đã đà làm ngập 48 giếng nước của các hộ dân, 3 km đường giao thông bị hư hỏng, 1 km thủy lợi bị vùi lấp, cuốn trôi , sạt lở 2 bai thủ công cùng nhiều thiệt hại về gia súc, gia cầm…

Châu Cường là một trong những xã chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ vừa qua.

Người dân tập trung khắc phục chiếc cầu tạm bị lũ cuốn trôi


Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra, ổn định đời sống cho bà con nhân dân. Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn cũng đã đi thăm, động viên bà con nhân dân đang tập trung khắc phục lại các tuyến đường, dựng lại cầu tạm và khắc phục lại diện tích lúa bị đổ, gãy…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao hỗ trợ của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An cho 30 gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Châu Cường


Nhằm chia sẻ, hỗ trợ bà con trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Bí thư Tỉnh ủy đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng do Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An hỗ trợ cho những gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Châu Cường.

Tác giả bài viết: Mai Hương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok