Xã hội

Tài xế tử vong trong ôtô lao xuống vực sâu 400 m

Chiếc xe 7 chỗ biến dạng hoàn toàn sau khi va chạm mạnh vào nhiều tảng đá lớn dưới vực sâu.

Khoảng 1h ngày 18/3, anh Nguyễn Công Hưng (36 tuổi) lái ôtô 7 chỗ chở cháu Đặng Thị Thu Huyền (11 tuổi) đi trên quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa phận xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thì xe lao xuống vực sâu.

Xe ôtô biến dạng hoàn toàn sau khi lao xuống vực. Ảnh: Trần Đông

Xe ôtô biến dạng hoàn toàn sau khi lao xuống vực. Ảnh: Trần Đông

Vụ tai nạn khiến anh Hưng tử vong tại chỗ, cháu Huyền được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe bảy chỗ nằm dưới vực sâu khoảng 400 m, biến dạng hoàn toàn, nhiều bộ phận của xe như lốp, cửa mắc ở các hốc đá.

Lãnh đạo Công an xã Chiềng Hắc cho biết sức khỏe của nạn nhân Đặng Thị Thu Huyền hiện đã ổn định, đơn vị này đang phối hợp với công an huyện khám nghiệm hiện trường.

"Do vực sâu nên việc khám nghiệm gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đang lên phương án để đưa xe bị nạn lên mặt đường trong hôm nay", vị này nói.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok