Giới trẻ

Sốc với sở thích nuôi hổ, báo của dân chơi Ả-Rập

Con nhà giàu Ả-Rập không những sở hữu nhiều siêu xe mà còn nuôi nhiều thú cưng độc, lạ.

Cộng đồng mạng hẳn không còn xa lạ với những nhóm con nhà giàu trên thế giới. Từ hội con nhà giàu Hong Kong cho tới Nga, London đều khiến người khác phải ghen tị khi có cuộc sống xa hoa, vương giả, thường xuyên đi du lịch trên máy bay riêng, đi du thuyền hạng sang, mua sắm đồ toàn hàng hiệu.

Nhưng "dân chơi" không kém còn có cả hội con nhà giàu ở Ả Rập Xê Út. Những "rich kids" này cũng có tài khoản trên Instagram và thường xuyên khoe siêu xe, thú cưng độc lạ, thậm chí khoe cả loạt vũ khí của riêng mình.

Những con vật hiếm có như một con báo, một con khỉ hoặc thậm chí một con hổ đã trở thành thú cưng ưa thích của tầng lớp thượng lưu giàu có ở quốc gia này. Hoàng tử Ả-Rập còn sở hữu 80 con chim săn và đưa chúng lên máy bay với mức giá vận chuyển hàng không từ 90-500 bảng Anh cho mỗi con tùy theo điểm đến.

Nuôi thú cưng là một con báo đã trở thành biểu tượng giàu có ở Ả Rập Xê Út

Anh chàng thân thiết với con hổ lớn.

Hình ảnh 80 con chim săn mồi của hoàng tử Ả-rập trên máy bay khiến dân mạng xôn xao.

Vật nuôi của một thành viên "Rich Kids" Ả Rập là chú khỉ nhỏ đáng yêu.

Những chiếc siêu xe chắc chắn không thể thiếu đối với những công tử nhà giàu.

Họ thường xuyên tổ chức đua xe trên sa mạc.

Chú báo nhỏ được chủ nhân cho mặc áo hồng đáng yêu.

Có vẻ rất nhiều thiếu gia, tiểu thư nhà giàu Ả Rập thích nuôi báo.

Những đứa trẻ con nhà giàu ở Ả Rập thích nuôi thú cưng độc lạ như hổ, báo, sư tử.

Chúng thường xuyên đồng hành cùng chủ nhân trên nhiều chuyến đi chơi xa hoa.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok