Xã hội

Sở Y tế “vào cuộc” sau cái chết của hai mẹ con

Ngày 5/7, bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết đã yêu cầu lập hội đồng chuyên môn để xác định những sai sót chuyên môn (nếu có) khi sản phụ Phạm Thị Hồng (29 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng bé trai sơ sinh con chị tử vong tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức.

Thai nhi chết ngạt, bệnh viện nhận sai sót nghiêm trọng

Theo bác sĩ Bỉnh hiện Sở Y tế đang chờ kết quả giải phẫu tử thi từ Trung tâm Pháp y thành phố. “Sau khi xác định rõ các vấn đề có liên quan, nếu nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ là do sự tắc trách hoặc sai sót chuyên môn từ phía bác sĩ, bệnh viện thì tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”- ông Bỉnh nói.

Trước đó, sáng 30/6, chị Hồng đến công ty làm việc bình thường. Khoảng 9h sáng, chị đau bụng chuyển dạ nên gia đình đưa chị vào bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, quận Thủ Đức, TPHCM.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, chị Hồng được đưa vào phòng sinh nhưng một lúc sau, các bác sĩ thông báo với gia đình bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,8kg con của chị Hồng vừa chào đời đã tử vong vì ngộp thở. Sau đó, chị Hồng được chuyển qua phòng hồi sức với sức khỏe yếu. 19h30 tối cùng ngày, chị Hồng tử vong.

Sáng 5/7, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòe, phó giám đốc Bệnh viện giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) cho biết đã đình chỉ công tác một bác sỹ và nữ hộ sinh để điều tra việc một thai nhi tử vong tại bệnh viện này.

Ngày 4/7, sản phụ Nguyễn Thị Lê (SN 1983, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)nhập viện khi có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ.Tình trạng lúc nhập viện của sản phụ Lê và thai nhi theo chẩn đoán hoàn toàn bình thường. Thai nhi nặng khoảng 3,5kg. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, sản phụ Lê vỡ ối.

Gia đình yêu cầu bệnh viện cho mổ đẻ chứ không sinh bình thường nhưng không được đáp ứng mà được nói phải chờ theo dõi thêm.Bác sỹ Nguyễn Ngọc Hòe cho biết: Lúc 13h50 sản phụ được đưa lên nhà mổ do sản phụ không sinh thường được, 30 phút sau khi mổ ra thì thai nhi bị ngạt, sau đó không qua khỏi”.

Bệnh viện đã đình chỉ bác sĩ Nguyễn Thị Hà (SN 1987, công tác tại khoa Sản bệnh viện), đồng thời báo cáo sự việc lên Sở Y tế Nghệ An thành lập hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé,xác định trách nhiệm của kíp trực.


Tác giả bài viết: L. Nguyễn - N. Bình - C.Huệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok