Giáo dục

Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chiều nay

Dự kiến 14h chiều 4/7, sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, năm học 2018-2019, trên địa bàn TP.HCM có 103 trường THPT công lập tuyển sinh 67.000 thí sinh. Trước đó, theo số liệu thông báo từ sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay, có hơn 87.000 thí sinh dự thi vào lớp 10. Như vậy, sẽ có hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Sau khi công bố điểm thi, các trường THPT trên địa bàn sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn từng trường, danh sách trúng tuyển sẽ được các trường công bố tại trường. Thí sinh trúng tuyển có thể nộp hồ sơ nhập học từ ngày 5/7 đến 22/7.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại TP.HCM.

Hồ sơ nhập học của thí sinh ghi rõ: Đơn xin dự tuyển lớp 10, ghi rõ 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường THPT, phiếu báo điểm tuyển sinh, học bạ THCS, bằng tốt nghiệp THCS. Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bản sao giấy khai sinh, giấy xác nhận hưởng ưu tiên…

Nhận định về điểm chuẩn từng trường, đại diện trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết, hiện điểm chuẩn do sở GD&ĐT nắm. Hơn nữa, tình hình điểm chuẩn từng trường sẽ khác nhau, dựa vào tỷ lệ thí sinh dự thi khác nhau nên nhận định điểm chuẩn năm nay rất khó.

Trong khi đó, đại diện trường THPT Trần Hưng Đạo (quận Gò Vấp) cho biết, những năm gần đây, mức điểm chuẩn của trường luôn tăng so với các năm trước. Năm nay, các trường sẽ có điểm chuẩn từng khu vực khác nhau.

Theo đánh giá chung, môn Toán năm nay điểm thấp, có dưới 50% học sinh đạt điểm trung bình, nên có thể một số trường sẽ có thay đổi điểm chuẩn. Riêng khu vực quận Gò Vấp, học sinh được đánh có kết quả khá đều, có thể mức điểm tại trường sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái.

Tác giả: Lành Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok