Số hóa

Sau 8 năm, cuộc chiến giữa Samsung và Huawei đã đến lúc 'end game'

Sau nhiều phiên tòa, Samsung và Huawei đã đạt được thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế qua lại trên toàn cầu.

Trang Gizmochina đưa tin trong một phiên tòa hòa giải của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Đông, Samsung và Huawei đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hàng loạt vụ kiện kéo dài 8 năm liên quan đến các tranh chấp, vi phạm về bằng sáng chế.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế qua lại trên toàn cầu. Hiện tại, Huawei và Samsung đang tiến hành rút đơn kiện, các vụ kiện liên quan cũng sẽ sớm được giải quyết.

Sau nhiều phiên tòa, Samsung và Huawei đã đạt được thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế qua lại trên toàn cầu.

Theo Gizmochina, đây là một động thái đáng chú ý bởi từ năm 2011, hai công ty này đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán để có thể cấp phép qua lại bằng sáng chế nhưng chưa có tiến triển. Trong 8 năm qua, cả Samsung và Huawei đã tham gia vào hơn 40 vụ kiện lẫn nhau tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Tháng 1/2018, Tòa án Nhân dân Thâm Quyến đã đưa ra phán quyết có lợi cho Huawei. Theo đó, Tòa án tại đây cho rằng điện thoại di động 4G của Samsung được sản xuất và bán ra tại Trung Quốc đã vi phạm 2 bằng sáng chế của Huawei. Không lâu sau, Samsung đã kháng cáo lên Tòa án Quảng Đông.

Sau nhiều phiên tòa, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể không được tiết lộ.

Tác giả: Đức Hải

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok