Kinh tế

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập đón khách trong ngày 23 Tết

Theo kế hoạch ngày 14/1 (tức ngày 23 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 868 chuyến bay cất/hạ cánh. Ước tính có khoảng 120.000 người qua sân bay, trong đó khách quốc nội khoảng 84.000 người. Đây là mức đông nhất từ đầu mùa cao điểm phục vụ Tết Quý Mão.

Theo ghi nhận của VietNamNet, từ sáng sớm hành khách đã đổ về sân bay để làm thủ tục. Tại quầy của các hãng luôn đông đúc khách nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tương tự, khu vực soi chiếu an ninh cũng lưu thoát nhanh.

Hành khách đông đúc tại khu vực sảnh ra của sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Báo Công Thương.

Ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng lớn hành khách, đa số là người về quê sớm để đón Tết. Mặc dù chưa đến ngày nghỉ chính thức của dịp Tết Quý Mão 2023, sân bay Tân Sơn Nhất đã tấp nập nhiều ngày qua. Nhiều người lo ngại cận Tết sân bay sẽ rất đông đúc nên chủ động về quê sớm.

Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu vào đợt cao điểm phục vụ Tết (từ ngày 6/1 đến 5/2), dự kiến sẽ phục vụ hơn 3,8 triệu lượt khách. Trong đó chỉ tính riêng ngày hôm qua (13/1) đã có tổng cộng 824 chuyến bay đi và đến với khoảng 114.462 lượt khách. Trong đó, số lượng khách quốc tế đến TP. HCM khoảng 18.869 người, báo Công Thương thông tin.

Với lượng khách đông nói trên, để giải tỏa ùn tắc, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị bảo đảm phục vụ tốt nhất đối với bà con Việt kiều nói riêng và khách quốc tế đến Việt Nam vào những ngày đầu năm 2023.

Ngày 14/1, tức ngày 23 tháng Chạp, có khoảng 120.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Đối với khu vực ngoài sân bay, theo đại diện Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt TP. HCM, đơn vị này đã huy động 100% lực lượng để tham gia trực chốt, đồng thời còn phối hợp với thanh niên xung phong, công an phường túc trực tại các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất để giải quyết kịp thời tình huống ùn ứ những ngày giáp Tết.

Theo Cục Hàng không, tính đến cuối tuần đầu tháng 1, tỷ lệ đặt chỗ cao tập trung vào giai đoạn trước Tết Quý Mão ở các ngày từ 14 đến 19/1 trên các chặng bay xuất phát từ Tân Sơn Nhất (TP. HCM) đi các cảng hàng không miền Trung, miền Bắc như: Đà Nẵng (73-94%); Cát Bi, Hải Phòng (81-100%); Phú Bài, Huế (55-97%); Thọ Xuân, Thanh Hóa (93-100%); Phù Cát, Bình Định (96-99%); Chu Lai, Quảng Nam (63-97%); Đồng Hới, Quảng Bình (81-89%); Vinh, Nghệ An (92-100%).

Tác giả: Bích Thảo (T/h)

Ngồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok