Giáo dục

Sai phạm trong điều hành, nhận tiền vượt giờ, hiệu trưởng ĐH Mỹ thuật bị kỷ luật

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây ra quyết định kỷ luật ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, ông Lê Văn Sửu bị kỷ luật với hình thức khiển trách do để xảy ra các sai phạm trong công tác chỉ đạo điều hành và nhận tiền thanh toán vượt giờ quy định. Thời gian thi hành kỷ luật là 12 tháng.

Đại diện Đại học Mỹ thuật xác nhận thông tin trên và cho biết, khiếu nại này đến từ một số giảng viên của trường. Các giảng viên cho rằng, năm học 2016- 2017, ông Lê Văn Sửu nhận số tiền vượt giờ dạy 108 tiết từ tiền ngân sách nhà nước.

Bảng thống kê số lượng vượt tiết của ông Lê Văn Sửu cho thấy, năm 2015 - 2016 số tiết vượt giờ là 67,5; năm 2016 - 2017 là 175,5 tiết; năm 2017 - 2018 là 54 tiết và năm 2018 - 2019 số tiết vượt giờ là 43,5. Có thể thấy, số giờ vượt trong năm học 2016-2017 của ông Sửu cao gấp 3 lần so với các năm học trước và sau.

Kỷ luật khiển trách ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Đại diện trường cho biết, theo quy định, định mức chuẩn số giờ giảng dạy của ông Sửu là 40,5 tiết/năm học. Năm học 2016-2017, ông Sửu dạy vượt giờ 67,5 tiết. Tuy nhiên, phòng Đào tạo tính thành 175,5 tiết/năm học, chênh lệch 108 tiết so với thực tế. Việc này phòng đào tạo đã có bản tường trình gửi lên Thanh tra và lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Lê Văn Sửu đã hoàn trả số tiền vượt giờ 108 tiết của năm học 2015-2016 về Ngân sách Nhà nước (qua Phòng Tài vụ của trường).

Đại diện Đại học Mỹ thuật Việt Nam khẳng định, năm học nào ông Lê Văn Sửu cũng tham gia công tác giảng dạy và đảm bảo số tiết theo quy định. Không có chuyện không giảng dạy mà vẫn nhận tiền vượt giờ từ ngân sách.

Tháng 8/2020, ông Lê Văn Sửu từng bị thanh tra Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đề nghị rút kinh nghiệm về việc không tổ chức hội nghị công chức, viên chức các năm 2014, 2015 và 2016.

Việc không tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức vi phạm quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP, trách nhiệm trước hết thuộc về cá nhân ông Lê Văn Sửu với tư cách là người đứng đầu đơn vị, đồng thời có phần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo trường, chủ tịch công đoàn cơ quan để xảy ra vi phạm kéo dài.

Thanh tra Bộ kết luận, với vai trò là hiệu trưởng, ông Lê Văn Sửu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức là người đứng đầu đơn vị theo khoản 4, Điều 10 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 - tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở.

Tác giả: Nhi Nhi

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok