Trong nước

Quốc hội bế mạc, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Trong ngày làm việc cuối cùng, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành để giúp kiện toàn bộ máy Chính phủ.

Ngày 8/4, Quốc hội khoá XIV bước vào ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Nhân sự được đề cử cho hai vị trí phó thủ tướng là ông Lê Minh Khái (nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ) và ông Lê Văn Thành (Bí thư Thành ủy Hải Phòng). Ngoài ra, có 12 nhân sự được giới thiệu giữ chức bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Ngày 8/4 là ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thuận Thắng.

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn và biểu quyết thông qua Nghị quyết ghi nhận kết quả. Công việc này hoàn thành đồng nghĩa với việc Chính phủ sẽ có một bộ máy mới với 15 thành viên Chính phủ là nhân sự vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn bổ nhiệm.

Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau khi thảo luận, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm các vị trí trên vào chiều cùng ngày.

Trong buổi làm việc cuối cùng chiều 8/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội; thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Sau khi hoàn thành nội dung chương trình làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok