Xã hội

Quảng Ninh: Ba em nhỏ đuối nước thương tâm khi tắm sông Hà Cối

Năm em nhỏ rủ nhau ra sông Hà Cối (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) tắm thì bất ngờ 3 em bị đuối nước, tử vong.

Theo tin từ UBND thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), chiều 29/7, địa phương nhận được tin báo có 3 cháu nhỏ đi tắm bị đuối nước liền cử cán bộ xuống hiện trường, tuy nhiên không cứu được 3 cháu.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 29/7, trên sông Hà Cối, đoạn qua phố Nguyễn Du (thị trấn Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), 5 em nhỏ đã rủ nhau ra sông tắm từ đầu giờ chiều. Một lúc sau, thấy mọi người tri hô tới cứu các cháu nhỏ bị đuối nước. Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không kịp cứu 3 cháu.

Sông Hà Cối - nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Danh tính 3 em được xác định là: cháu Phạm Trang Nguyên (SN 2008), cháu Phạm Minh Toàn (SN 2009, cùng trú tại khu phố Yết Kiêu, thị trấn Quảng Hà); cháu Đinh Khắc Tân (SN 2009, trú tại thôn 6, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà).

Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, chính quyền huyện Hải Hà đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mỗi cháu tử vong 6 triệu đồng; thị trấn Quảng Hà hỗ trợ gia đình mỗi cháu tử vong 2 triệu đồng.

Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 52 trẻ tử vong do đuối nước. Trong đó, riêng 7 tháng đầu năm 2017 đã có 16 trẻ tử vong.
Trước tình trạng này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường quản lý các bãi tắm tự phát. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn tại các bãi tắm tự phát trên địa bàn.

Tác giả: Lã Tiến

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok