Giải trí

'Quái kiệt làng hài' Tùng Lâm qua đời

Nghệ sĩ hài Tùng Lâm qua đời vào lúc 5h ngày 15/10 tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 89 tuổi.

Thông tin từ nghệ sĩ Kim Tuyến cho biết vài hôm trước, sức khỏe nghệ sĩ Tùng Lâm suy yếu, không muốn ăn và chỉ nằm trên giường. Sáng sớm 15/10, vợ nghệ sĩ Tùng Lâm thức dậy và phát hiện chồng đã qua đời.

Nghệ sĩ hài Tùng Lâm tên thật là Lâm Ngươn Phẩm, sinh năm 1934 tại Đồng Nai. Ông bắt đầu sự nghiệp bằng việc hát tân nhạc, từng cùng nhạc sĩ Lam Phương và diễn viên Vân Hùng lập nhóm. Sau này, ông chuyển sang hài kịch kiêm bầu sô tạp kỹ.

Nghệ sĩ hài Tùng Lâm qua đời ở tuổi 89.

Tùng Lâm là nghệ sĩ hài nổi tiếng của Sài Gòn những năm 1960-1970. Không có ngoại hình nổi bật nhưng nghệ sĩ có năng khiếu bẩm sinh diễn hài trào lộng và duyên dáng. Ông từng được tuần báo Sân khấu kịch trường xếp vào hàng "thất hài đế Sài Gòn" gồm: Xuân Phát, Thanh Việt, Phi Thoàn, Khả Năng, La Thoại Tân, Tùng Lâm, Thanh Hoài.

Nghệ sĩ Tùng Lâm cũng từng tham gia phim Tứ quái Sài Gòn cùng các nghệ sĩ La Thoại Tân, Khả Năng và Thanh Việt, phim gây tiếng vang ở Sài Gòn khi phát hành năm 1974. Nghệ sĩ Tùng Lâm có nguồn thu từ nhiều công việc: sáng tác kịch bản, biểu diễn, quảng cáo, đóng phim, viết báo, diễn kịch, hát cải lương, dẫn chương trình, bầu show...

Ông là thầy giáo của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: Trang Thanh Lan, Trang Mỹ Dung, Duy Phương, Phương Hoài Tâm.

Nghệ sĩ hài Tùng Lâm còn được khán giả biết tới với biệt danh "quái kiệt làng hài". Năm 1983, ông về làm Phó Đoàn Ca múa nhạc Hậu Giang, tới năm 1992 thì nghỉ hưu. Những năm 2000, sau nhiều lần đột quỵ, nghệ sĩ Tùng Lâm giã biệt nghiệp diễn.

Tác giả: LÊ CHI

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok