Giáo dục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Không có vùng cấm xử lý sai phạm thi cử

Trả lời báo chí ngày 23/7/2018, ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La khẳng định, sẽ kiên quyết xử lý những ai có sai phạm, tuyệt đối không có vùng cấm.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La

Như NNVN đưa tin tổ công tác của Bộ GD&ĐT ở Sơn La đã xác định 5 cá nhân dưới đây có liên quan đến sai phạm trong quy chế thi THPT quốc gia tại Sơn La gồm:

1. Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Sơn La, Thư ký Ban chỉ đạo thi, Uỷ viên Tổ chấm thi trắc nghiệm.

3. Bà Cầm Thị Bun Sọn - Phó Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm.

4. Ông Đặng Hữu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Ủy viên Tổ chấm trắc nghiệm.

5. Ông Lò Văn Huynh - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ những sai phạm có liên quan tới các cá nhân trên.

Là Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh Sơn La, ông Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý những ai có sai phạm, tuyệt đối không có vùng cấm.

Ông Thủy nhấn mạnh: "Trước sự việc lần này, chúng tôi cũng cảm thấy rất buồn vì đây là điều không ai mong muốn cả. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với tổ công tác của Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan để rà soát lại kết quả của kỳ thi vừa qua. Về giải pháp cần có các bước sau:

Thứ nhất, trong thời gian trước mắt là sẽ khắc phục kịp thời và kiên quyết những thiếu sót mà kết luận của tổ công tác đã chỉ ra.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác quản lý, xử lý nghiêm những thiếu sót, sai phạm của cả tổ chức và cá nhân đã mắc phải.

Thứ ba, phải gặp các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm từng cấp, từng người để có các giải pháp đồng bộ. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho những năm tới để tránh sai sót".

Tác giả: KHẢI ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok