Xe

Phía sau chiếc xe khách màu cam mang tên Phương Trang

Thành lập năm 2003, CTCP Đầu tư Phương Trang (Futa Corp) dần trở thành một ông lớn trong lĩnh vực vận tải hành khách ở Việt Nam với hàng ngàn đầu xe mang màu cam thương hiệu.

Khởi đầu cho tất cả là Futa Corp, thành lập năm 2003 với vốn điều lệ 770 tỷ đồng và đã được tăng lên 3,139 tỷ đồng vào năm 2021. Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực như mua bán xe ô tô, vận tải hành khách, bất động sản và kinh doanh dịch vụ. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện tại của Futa Corp là ông Phạm Đăng Quan, sinh năm 1974.

Tại thời điểm thành lập, ba cổ đông sáng lập theo đăng ký kinh doanh gồm ông Nguyễn Hữu Luận (19.22%), ông Nguyễn Hữu Luân (0.13%) và ông Nguyễn Đông Hòa (0.13%).

Ông Nguyễn Hữu Luận (thứ hai từ phải sang) tại sự kiện KG Mobility (Hàn Quốc) ký kết thoả thuận xuất khẩu xe hơi cho đối tác Kim Long Motors vào tháng 3/2023. Nguồn: KG Mobility

Nổi danh với thương hiệu xe khách FUTA Bus Lines

Thương hiệu xe khách FUTA Bus Lines với mạng lưới vận chuyển rộng khắp, lấy TPHCM làm trung tâm đi đến hầu hết tỉnh Nam Bộ và một số tỉnh miền Trung như Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Huế, Bình Thuận… Bên cạnh đó, hãng xe này còn mở rộng ra miền Bắc với các tuyến từ Hà Nội về các tỉnh thành như Đà Nẵng, Huế, Nam Định,…

Đội xe Phương Trang có hơn 2,000 đầu xe các loại, trong đó gần 1,000 xe giường nằm, khai thác trên 60 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh cố định và hàng trăm phòng vé, trạm trung chuyển trên khắp cả nước; hàng trăm điểm giao nhận hàng hoá khác nhau…

Hàng ngàn đầu xe khách mang thương hiệu Phương Trang đang chạy khắp cả nước

Thương hiệu FUTA Bus Lines hay CTCP Xe khách Phương Trang thành lập vào tháng 4/2013, trụ sở tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Vốn điều lệ hiện tại là 800 tỷ đồng.

4 năm đầu hoạt động, Công ty do ông Trần Ngọc Duy làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau đó, vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật FUTA Bus Lines liên tục thay đổi cho nhiều cá nhân, cuối cùng là tháng 11/2021, ông Đào Viết Ánh trở lại “ghế nóng” và duy trì đến hiện nay.

Ông Đào Viết Ánh - Tổng giám đốc FUTA Bus Lines và FUTA Express

Xe khách Phương Trang vào tháng 4 năm nay đang thế chấp 79 xe ô tô nhãn hiệu THACO tại ngân hàng SHB – chi nhánh Hà Đông cho khoản vay hơn 79.2 tỷ đồng tại đây.

Trước đó vào tháng 08/2022, Công ty thế chấp 30 chiếc ô tô nhãn hiệu Tracomeco tại SCB – chi nhánh Vạn Phúc làm tài sản bảo đảm cho khoản vay gần 182.6 tỷ đồng; 70 xe ô tô hiệu Toyota cho khoản vay hơn 60 tỷ đồng tại SHB – chi nhánh Hà Đông; 71 xe ô tô hiệu GAZ cho khoản vay hơn 32 tỷ đồng cũng tại SHB…

Ngoài xe khách, Phương Trang còn là một hãng xe taxi với những chiếc xe mang màu cam thương hiệu. CTCP Taxi Phương Trang (FUTA Taxi) thành lập năm 2007, trụ tại đường Lê Văn Lương, quận 7, TPHCM. Trong 8 năm đầu thành lập, ông Nguyễn Đông Hòa giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, sau đó vị trí này lần lượt do ông Nguyễn Kim Tiến đảm nhiệm tháng 10/2015, ông Nguyễn Hữu Luân từ tháng 6/2017 đến nay.

Ông Nguyễn Hữu Luân - Tổng Giám đốc FUTA Taxi và PUTA

Tận dụng hệ sinh thái để lấn sân sang lĩnh vực vận chuyển hàng hóa

Ngoài vận chuyển hành khách, Phương Trang còn lấn sân mảng chuyển phát nhanh từ sớm thông qua việc thành lập CTCP Dịch vụ Chuyển phát Nhanh Phương Trang FUTA (FUTA Express) năm 2012. Công ty có trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, quận 10 - con đường quy tụ nhiều nhà xe tại TPHCM như Thành Bưởi, Tô Châu,…

Bưu cục của FUTA Express trên đường Lê Hồng Phong, Quận 10 (TPHCM)

FUTA Express ban đầu có vốn điều lệ 6 tỷ đồng. Tháng 1/2023, FUTA Express tăng vốn lên 500 tỷ đồng.

Tuy cơ cấu cổ đông không được công bố nhưng ở thời điểm vốn điều lệ 25 tỷ đồng (năm 2017), FUTA Express gồm CTCP Vận tải và Dịch vụ Du lịch Phương Trang nắm 96%, ông Phạm Đăng Quan 2% và ông Nguyễn Trí Dũng 2%.

Tương tự FUTA Bus Lines, nhân sự đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật FUTA Express thường xuyên thay đổi. Tại thời điểm thành lập, vị trí này do ông Đào Viết Ánh đảm nhiệm, sau đó đã có đến khoảng 10 lần thay đổi nhân sự. Dù vậy hiện nay, “ghế nóng” này vẫn do ông Ánh đảm nhiệm.

Về công ty mẹ của FUTA Express, CTCP Vận tải và Dịch vụ Du lịch Phương Trang (FUTA Trans) thành lập năm 2010, trụ sở tại đường Lê Văn Lương, quận 7, TPHCM. Vốn điều lệ 130 tỷ đồng, ban đầu do ông Nguyễn Trí Dũng làm Tổng Giám đốc, sau đó chuyển cho bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh.

Bên cạnh các doanh nghiệp kể trên, một công ty vận tải hành khách khác cũng trong hệ sinh thái Phương Trang là Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt (PUTA), thành lập từ rất sớm, năm 2006. Công ty có trụ sở tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

PUTA ban đầu có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do ông Nguyễn Hữu Luân và FUTA Corp góp lần lượt 3.1% và 96.9%. Ông Luân làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật suốt 17 năm qua.

Đến tháng 10/2021, PUTA tăng vốn lên 150 tỷ đồng, trong đó ông Luân nắm 1.67% và FUTA Corp 98.33%.

Tác giả: Hà Lễ

Nguồn tin: fili.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok