Giáo dục

Phí giữ chỗ lên tới 30 triệu đồng ở trường tư, phụ huynh vẫn chấp nhận

Hiện nay, một số trường tư tại Hà Nội đã đưa ra thông báo tuyển sinh cũng như biểu phí đầu cấp vào lớp 6, lớp 10 năm 2025. Trong số đó, có khoản phí 'đặt cọc', 'phí giữ chỗ'... được dư luận đặc biệt quan tâm.

Thí sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Thành thông lệ

Tính đến nay, có gần 30 trường tư thục trên địa bàn Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026. Trong đó, dư luận đặc biệt chú ý tới phí giữ chỗ của các trường này. Phí này ở các trường có tên gọi khác nhau như "phí ghi danh", "phí giữ chỗ", "phí đầu vào".

Các khoản phí giữ chỗ là đóng một lần duy nhất tại thời điểm đăng ký nhập học, với mục đích giữ chỗ cho học sinh. Nếu học sinh nhập học, Nhà trường sẽ khấu trừ khoản tiền này vào các chi phí trong năm. Nếu không nhập học, tùy từng trường, phụ huynh có thể nhận lại một phần, toàn bộ hoặc không được hoàn trả.

Đứng đầu trong danh sách này là Trường Dwight Hà Nội với 30 triệu đồng/học sinh; Trường phổ thông liên cấp song ngữ Quốc tế Wellspring, Trường Quốc tế Nhật Bản thu phí 25 triệu đồng/học sinh; Trường Ngôi sao Hoàng Mai thu phí 24 triệu đồng/học sinh; Trường THPT Archimedes thu mức 23 triệu đồng; Trường THCS-THPT Newton là 12 triệu đồng...

Từ khi đăng thông tin về phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, trường THCS-THPT Lê Quý Đôn, TP Hà Nội nhận hơn 50 bộ hồ sơ học sinh đăng ký giữ chỗ mỗi ngày.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS- THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội cho rằng: "Tìm cho con phương án dự phòng nếu con không đỗ THPT công lập là nhu cầu tất yếu. Chúng tôi sẵn sàng trong việc đáp ứng tối đa nguyện vọng có nguyện vọng dự vào nhà trường".

Chị Lại Thanh Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho con dự tuyển vào 3 trường tư thục cho biết: "Khi đọc mức phí cao tôi khá giật mình vì con có nguyện vọng thi 3 trường. Ban tuyển sinh cũng khuyến cáo phụ huynh cân nhắc kỹ, bởi nếu đã đóng phí giữ chỗ thì sẽ không được hoàn lại nếu không học".

Chị Thanh Hoa nhớ lại năm ngoái khi con trai thi vào 4 trường THCS tư thục. Trong đó con đỗ hai trường: Trường THCS Đoàn Thị Điểm và THCS Ngôi sao Hoàng Mai. "Lúc này tôi đã phải bỏ cọc 26 triệu đồng ở Trường THCS Ngôi sao Hoàng Mai".

Mức phí giữ chỗ cao nhưng rất nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận bỏ số tiền này để con có thể học trường tư mong muốn.

Chị Phạm Thị Quỳnh Mai (Thanh Xuân, Hà Nội): "Chất lượng trường tư thục trong những năm gần đây không chỉ khẳng định vị thế bằng cơ sở vật chất mà chất lượng học tập cũng rất cạnh tranh và uy tín. Để vào được những trường tư thục như: Ngôi sao, Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh, Archimedes... các con phải học rất chăm chỉ và gia đình có sự đầu tư về thời gian để đồng hành. Hệ thống các trường tư thục này đáp ứng được một bộ phận phụ huynh ở thành thị".

Lựa chọn trường phù hợp

Phí giữ chỗ càng ngày càng phổ biến và trở thành vấn đề được đưa ra bàn thảo những năm gần đây. Thậm chí, năm ngoái, trước những ý kiến khác nhau về phí giữ chỗ quá cao, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết, trên địa bàn có hiện tượng giữ chỗ ở một số trường tư thục, và có trường đưa ra mức phí này rất cao. Các trường tư thục giải thích là “để đảm bảo ổn định cho công tác tuyển sinh, tránh việc nay nộp hồ sơ, mai lại rút gây xáo trộn tuyển sinh của nhà trường…”. Nhưng ông Trần Thế Cương bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng: “Môi trường giáo dục, môi trường sư phạm cần đảm bảo tính nhân văn. Chúng tôi khuyến cáo không nên làm việc đó. Vẫn biết rằng, phí giữ chỗ là sự thỏa thuận, đồng thuận giữa phụ huynh học sinh và chủ trường nhưng xét ở khía cạnh giáo dục, sư phạm là không hay. Vì vậy, tôi đề nghị các nhà trường rút kinh nghiệm về việc này”.

Tuy nhiên, lý giải về việc giữ chỗ ở trường tư thục, một lãnh đạo trường liên cấp trên địa bàn Hà Nội thẳng thắn: "Đảm bảo tuyển sinh ở trường tư là câu chuyện tự chủ và chúng tôi cần biết được số lượng học sinh đăng ký. Đồng thời, chúng tôi cũng luôn khuyến cáo phụ huynh về những lựa chọn cho phù hợp với năng lực, sở trường của con em, cũng như vấn đề kinh tế. Nếu phụ huynh ép các con thi quá nhiều trường hoặc tự đặt cọc sẽ gây tốn kém và bức xúc trong xã hội".

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng Giám đốc Trường phổ thông liên cấp Phenikaa cho rằng, phụ huynh lo lắng và mong muốn tìm môi trường tốt các con học sinh nhưng phụ huynh cần tập trung nhìn vào khả năng, năng lực và quan tâm cảm xúc của con. Phụ huynh hãy cùng con lựa chọn môi trường phù hợp, thay vì môi trường quá sức với các con, tạo rào cản không đáng có".

Năm học 2024 - 2025, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026 khoảng 79.000 học sinh, như vậy sẽ có khoảng 48.000 học sinh tuyển sinh vào trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tỉ lệ chọi đã giảm đi so với năm ngoái, tuy nhiên đây là năm đầu tiên tuyển sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới, những áp lực với học sinh là không nhỏ.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 do UBND TP. Hà Nội ban hành, Hà Nội tổ chức kỳ thi vào lớp 10 công lập trong hai ngày 7 - 8/6, điểm mới năm nay Hà Nội sẽ không nhân hệ số 2 với hai môn Văn và Toán, đồng thời sẽ bỏ hoàn toàn ngữ liệu trong sách giáo khoa đối với đề thi môn Ngữ Văn.

Tác giả: Lê Vân

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP ok