Pháp luật

Phát hiện vụ tàng trữ nhiều vũ khí thô sơ, hung khí

Sáng 16.7, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ nam thanh niên tàng trữ vũ khí thô sơ, hung khí chuyên bán cho các thanh thiếu niên đánh nhau.

Bình và số hung khí.ẢNH: QUỐC BÌNH


Trước đó, Công an Q.Liên Chiểu liên tiếp xử lý một số vụ thanh thiếu niên hỗn chiến, qua một số vụ được ngăn chặn kịp thời, các đối tượng khai nhận ngoài hung khí tự tạo, có mua vũ khí thô sơ, hung khí từ một thanh niên ngoài tỉnh.

Qua mật phục theo dõi, tối 15.7, công an quận này bắt quả tang Lê Trọng Bình (22 tuổi, ngụ H.Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang vận chuyển một thùng hàng có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra bên trong thùng hàng, lực lượng phát hiện một số hung khí nguy hiểm, tiếp tục khám xét nơi tạm trú mà Bình thuê tại K97/32 Nguyễn Lương Bằng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), công an quận thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có cả vũ khí thô sơ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm đếm, lực lượng Công an Q.Liên Chiểu xác định Bình đang tàng trữ 23 dao găm, 30 dao gấp, 12 dao mini, 9 khẩu súng ngắn bắn đạn sắt, đây là số hung khí, vũ khí thô sơ nhập lậu, không hóa đơn chứng từ.

Tang vật thu giữ được. ẢNH: QUỐC BÌNH

Bình khai nhận đặt mua số vũ khí thô sơ này từ một trang mạng xã hội, có địa chỉ ở TP.Hải Phòng. Sau khi thỏa thuận giá cả, số lượng, Bình chuyển khoản đặt cọc, hai bên thực hiện giao dịch bằng hình thức gửi bưu phẩm qua một công ty chuyển phát nhanh, giao hàng tiết kiệm có chi nhánh ở Đà Nẵng.

Khi nhận hàng, Bình kiểm tra và thanh toán số tiền còn lại. Mặc dù biết số vũ khí thô sơ, hung khí nói trên có khả năng sát thương cao nhưng Bình vẫn đặt mua số lượng lớn, Bình khai đối tượng mua hàng chủ yếu là thanh thiếu niên, sử dụng để phòng thân và đánh nhau.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok