Xã hội

Phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ cùng di vật có khắc tên

Khi nhận thông tin từ người dân tại huyện Hướng Hóa, cơ quan chức năng đã cất bốc một hài cốt liệt sĩ cùng di vật có khắc tên, ngày sinh.

Hài cốt vừa được tìm thấy tại vườn nhà ông Trần Bá Đức (trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa). Khi phát hiện có hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà mình, ông này đã báo cơ quan chức năng.

Ngày 18/11, đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm và phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trong một lần tìm kiếm hài cốt tại huyện Hướng Hóa (Ảnh: Đăng Đức)

Quá trình cất bốc, cơ quan chức năng phát hiện xương, răng kèm một tấm bia nhôm có khắc tên “LS TR- V- QÝ, HS 8.2.68”.

Tấm bia nhôm được tìm thấy có khắc chữ

Theo đơn vị tìm kiếm, dòng chữ này thể là liệt sĩ Trần Văn Quý, hi sinh ngày 8/2/1968.

Tại khu vực phát hiện hài cốt, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng không phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Ngày hôm nay (19/11), do thời tiết không thuận lợi nên việc tìm kiếm tạm thời phải ngừng lại.

Riêng hài cốt liệt sĩ vừa cất bốc đã được đưa về khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa để chờ tổ chức lễ truy điệu.

Tác giả: Đ. Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok