Pháp luật

Phát hiện 2 “nữ quái” tàng trữ số lượng lớn súng đạn

Lê Thị Kim Nhung và Phạm Thị Trúc Quỳnh bị bắt vì hành vi buôn bán 5 khẩu súng cùng số lượng đạn lớn.

Ngày 17/11, Công an Tp.Hải Phòng thông tin về việc phát hiện, bắt giữ 2 phụ nữ tàng trữ số lượng lớn súng đạn để phục vụ mục đích buôn bán trái phép.

Trước đó, vào hồi 19h15 ngày 13/11, tại khu vực đường trục chính khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên), các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Tp.Hải Phòng) đã mật phục, bắt quả tang Lê Thị Kim Nhung, 46 tuổi, ở tại nhà số 648 Thiên Lôi, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng đang mang 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng các tút đạn, thuốc súng, viên chì và nguyên liệu làm đạn hoa đi giao cho một đối tượng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự thực hiện khám xét khẩn cấp nhà riêng đối tượng Phạm Thị Trúc Quỳnh, 52 tuổi, ở tại nhà số 4B/4/109 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân và tiếp tục thu giữ được 4 khẩu súng gồm 2 khẩu súng ngắn loại công cụ hỗ trợ tư pháp và 2 khẩu súng ngắn dạng ổ quay cùng 8 viên đạn đầu cao su, 9 viên đạn đầu bi sắt và các túi hạt nổ, đạn chì.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự làm rõ, Phạm Thị Trúc Quỳnh là “chủ” số súng, đạn nói trên. Ngày 13/11, Quỳnh giao khẩu súng bắn đạn hoa cải, thuốc súng, viên chì cùng nguyên liệu làm đạn cho Nhung để mang đi tiêu thụ cho một đối tượng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, đây là vụ việc lần đầu phát hiện đối tượng là phụ nữ có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép số lượng lớn súng, đạn trên địa bàn Hải Phòng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tp.Hải Phòng hiện đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: súng đạn , nữ quái , Hải Phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok