Pháp luật

Phá đường dây chế tạo vũ khí sát thương “khủng” trong rừng

Sau khi phát hiện đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí sát thương “khủng”, công an đã nhanh chóng lập chuyên án, triệt phá thành công, bắt giữ đối tượng cầm đầu.

Ngày 6/11, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá thành công, bắt giữ nhiều đối tượng chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Đồng thời, đơn vị cũng đã bắt giữ Nguyễn Hồng Phúc (SN 1985, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tạm trú tỉnh Bình Phước), Hoàng Văn Trung (SN 1972, trú TP.HCM), Lê Ngọc Mãi (SN 2001, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Lê Hiền Khắc Huy (ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Mai Quang Minh (SN 1994, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Bùi Trọng Chí (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Khúc Chí Tài (SN 2000, quê tỉnh Hưng Yên).

Phúc được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng nói trên. Các đối tượng còn lại là những “chân rết” thân cận trong đường dây của Phúc.

Thông tin từ công an cho biết, trung tuần tháng 10/2017, qua quá trình thu thập thông tin, PC45, Công an TP.HCM phát hiện đường dây chuyên sản xuất, buôn bán vũ khí sát thương nên lập chuyên án theo dõi.

Ngày 12/10, các trinh sát xác định Nguyễn Hồng Phúc là kẻ cầm đầu. Khi đối tượng đang lưu thông trên xe ô tô 16 chỗ về khu vực huyện Mang Thít, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long thì bị công an ập tới bắt giữ.

Công an thu giữ nhiều tang vật trong chuyên án trên.

Kiểm tra nhanh, cơ quan điều tra phát hiện bên trong xe có 1 quả lựu đạn M67, 1 súng ZP5, 3 khẩu Ru-lô, 1 súng tự chế bắn đạn thể thao quốc phòng, ống giảm thanh cùng nhiều viên đạn.

Qua đấu tranh, Phúc khai nhận đã thuê lại khu rẫy nằm trong khu rừng ở tỉnh Bình Phước để chế tạo và thử các loại súng, vũ khí quân dụng.

Tại đây, công an thu giữ thêm gần 100 viên đạn các loại, 2 kíp nổ số 6, 300g bi chì để chế tạo đạn gém, 400g thuốc nổ TNT, 300g thuốc súng, 50g thuốc phóng, 80cm dây cháy chậm, 3 hộp tiếp đạn súng AK, 1 bán súng AR15, 1 súng tự chế, 1 trái mìn và nhiều thiết bị để phục vụ cho việc chế tạo súng.

Sau đó, các đối tượng trong đường dây của Phúc cũng nhanh chóng “xộ khám”. Làm việc với cơ quan chức năng, những “chân rết” của đối tượng khai nhận, thường thay Phúc đứng ra giao dịch mua bán súng, vũ khí tại huyện Hóc Môn, Bình Chánh (TP.HCM)… cho đến các tỉnh ở miền Tây như: Vĩnh Long, Bình Phước, Bình Dương…

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm gần 15 khẩu súng các loại gồm: Súng Ru-lô, súng bút, súng côn, súng bắn đạn hoa cải, ZP5 cùng hàng chục đao kiếm, bình xịt hơi cay, súng điện, nhiều loại đạn và số lượng lớn ma túy đá.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: phá đường dây

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok